| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam và nỗi buồn thất trận

Thứ Năm 19/12/2013 , 10:02 (GMT+7)

Thất bại trước Malaysia vào chiều 17/12 trên Sân vận động Zeyar Thiri một lần nữa sát muối vào những vết thương của bóng đá Việt Nam.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gói ghém hành lý để ra về ngay trong ngày hôm qua. Thất bại trước chiều 17/12 trên Sân vận động Zeyar Thiri một lần nữa sát muối vào những vết thương của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần thứ 3 bóng đá Việt Nam nhận trái đắng của người Mã Lai. Hai lần trước, một ở SEA games 25 (Lào) và 1 ở AFF cup 2010, dẫn dắt các đội bóng của Việt Nam đều là HLV H.Calisto người Bồ Đào Nha. Lần này là HLV Hoàng Văn Phúc, một HLV nội.

Thất bại 1-2 trước Malaysia đã khiến U23 Việt Nam phải nói lời chia tay SEA Games 27 ngay từ vòng bảng. Đây là thất bại nặng nề nhất đối với bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games nhiều năm trở lại đây. Thành tích kém cỏi trên cũng cách rất xa so với chỉ tiêu Tổng cục TDTT và LĐBĐVN (VFF) đặt ra cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là vào tới trận chung kết, phấn đấu đoạt cúp vô địch.


U23 VN không làm hài lòng người hâm mộ

Trên thực tế, ngay từ khi VFF đưa ra chỉ tiêu trên, rất nhiều ý kiến đã cho rằng VFF đã giao nhiệm vụ quá tầm cho thầy trò ông Phúc. Trong nhóm các đội tuyển tham dự SEA Games, Tổng cục TDTT cũng chỉ đưa U23 Việt Nam vào tốp “nỗ lực”, tức không đủ khả năng giành HCV.

Hôm qua, một ngày sau trận thua Malaysia, các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã dậy từ khá sớm. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gói ghém hành lý, chuẩn bị hành trang để trở về Việt Nam. Sau khi di chuyển bằng ô tô qua thủ đô cũ Yangon của Myanmar, tuyển U23 Việt Nam đã đáp chuyến bay lúc 19h để trở về Sân bay Nội Bài. Tại đây, các cầu thủ ở trong miền Nam đã nối chuyến thẳng về TP Hồ Chí Minh. HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ khác ở lại Hà Nội.

Trên chiếc xe trở về khách sạn, không khí ảm đạm bao trùm toàn đội. Các cầu thủ không nói với nhau lời nào, trái hẳn với cảnh rôm rả sau mỗi buổi tập và trận thắng U23 Lào trước đó. Dù BHL đã động viên, nhiều cầu thủ đã không ăn tối, trở về phòng mỗi người một việc. Một số gọi điện, trao đổi với người thân ở Việt Nam.

SEA Games 27 chứng kiến số lượng CĐV vô cùng ít ỏi đi theo cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Cả 3 trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam ở Zeyar Thiri đều có rất ít CĐV. Ở trận đấu cuối cùng với Malaysia, chỉ có khoảng vài chục người lặn lội tới Nay Pyi Taw theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu.

Dự kiến, sau khi trở về Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc và các thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ ngơi. Tất cả sau đó sẽ phải làm báo cáo về SEA Games 27 gửi VFF. Hiện vẫn chưa rõ HLV Hoàng Văn Phúc có rút lui hay không.

Trả lời báo chí Việt Nam tại Nay Pyi Taw, ông Phúc cho biết sẽ cân nhắc quyết định sau khi làm việc với VFF. “Hiện tại không chỉ tôi mà toàn thể các cầu thủ và BHL đều cảm thấy rất buồn. Vì vậy chúng tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ”, ông Phúc cho biết.

Hợp đồng VFF ký với HLV Hoàng Văn Phúc có thời hạn 2 năm, trong đó ông Phúc nắm quyền chỉ đạo cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Do việc một loạt các HLV như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng hay Hoàng Anh Tuấn đều từ chối, VFF đã phải cậy nhờ HLV Hoàng Văn Phúc.

Để thuyết phục ông Phúc đồng ý, VFF đã đưa ra điều khoản đảm bảo tương lai cho cựu HLV trưởng CLB Hà Nội. Cụ thể, nếu không tiếp tục dẫn dắt 2 ĐTQG, ông Phúc sẽ được bố trí 1 công việc ở VFF. Hiện, chưa quan chức nào của VFF cho ý kiến về tương lai của nhà cầm quân họ Hoàng.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất