U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Trong khi bảng A có các đội U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.
Theo thể thức của giải, 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh hạng Ba.
Chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar ở trận đầu tiên giúp U23 Việt Nam có lợi thế lớn và chắc chắn ít nhất có được tấm vé tranh hạng Ba. Tuy nhiên, mục tiêu của thầy trò Park Hang Seo vẫn là trận chung kết. Và mục tiêu này còn gần hơn khi ở trận đấu thứ 2 của bảng B, U23 Myanmar cầm chân U23 Uzbekistan 2-2.
U23 Uzbekistan thi đấu có phần chủ quan và để cho Si Thu Aung chọc thủng lưới ở phút 17 sau một pha phá bẫy việt vị, thoát xuống. Cuối hiệp 1, U23 Myanmar còn có thêm lợi thế chơi hơn người khi một cầu thủ U23 Uzbekistan nhận thẻ đỏ.
Đến phút 71, cách biệt được nhân đôi cho đoàn quân HLV Gerd Zeise khi Lwin Moe Aung nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội.
Cuối trận, U23 Uzebekistan vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 88 do công của Abdixolikov. Và khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây Zabikhillo giành lại 1 điểm cho đội bóng Tây Á với cú sút 11m thành công.
Việc Uzbekistan chỉ có 1 điểm trước Myanmar, giúp U23 Việt Nam chỉ cần hòa là giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng.
Sau chiến thắng tưng bừng ngày ra quân, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các cầu thủ phải quên đi và lập tức trở lại mặt đất để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đấu với U23 Uzbekistan.
Trong các buổi tập vừa qua, ông thầy người Hàn Quốc cho các học trò rèn kỹ các phương án đối phó với đối thủ, đặc biệt là chống bóng bổng.
Nói về các bài tập của thầy Park, trung vệ Đình Trọng chia sẻ: “U23 Uzbekistan là đội bóng có nền tảng thể lực tốt và thể hình vượt trội, rất đáng gờm ở các pha bóng bổng. HLV Park Hang Seo nói với chúng tôi rằng, đội ta thua kém đối thủ về một số mặt, nhưng không vì thế mà dễ dàng nhận các bàn thua. Các vị trí phải đảm bảo được cự ly đội hình và đặc biệt phải hỗ trợ, bọc lót cho nhau tốt trong các pha bóng bổng.
Tôi nghĩ, đây là điều rất cần thiết bởi khi đá ở V-League, đối đầu với các tiền đạo ngoại cao lớn thì phương án bọc lót kỹ càng cho nhau là cách rất tốt để khóa các “cây sào” trong vòng cấm địa. HLV Park Hang Seo đã chỉ bảo khá nghiêm khắc với các cầu thủ phòng ngự về cách kèm người cũng như bọc lót cho nhau khi đối thủ xuống biên, tạt bổng vào khu 16m50...”.
Theo tìm hiểu, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 3-4-3 ở trận đấu chiều nay trong hiệp 1. Và bất luận kết quả thế nào, sang hiệp 2 ông sẽ xoay sang sơ đồ khác để học trò có thêm những giải pháp trong phòng ngự lẫn tấn công.
Chiến lược gia sinh năm 1958 cũng không ngần ngại xoay tua đội hình để hướng tới đích quan trọng hơn là vòng chung kết U23 châu Á.
Nếu giành quyền vào chung kết, người hâm mộ chờ đợi sẽ có trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở bảng A, sau chiến thắng 2-1 trước U23 Nhật Bản, đội bóng xứ chùa Vàng đang có lợi thế lớn.