| Hotline: 0983.970.780

Ukraine: Phái viên OSCE bị nhằm bắn ở Donetsk

Thứ Hai 15/09/2014 , 10:06 (GMT+7)

"Chiếc ô tô chở 5 quan sát viên bị bắn ở khu vực quận Kirovsky, không có ai bị thương nhưng chiếc ô tô đã bị hư hại", một đại diện OSCE cho biết.

Hãng tin Nga RIA Novosti đưa tin, một đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang đi thị sát tình hình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở ngoại ô thành phố Donetsk thì bị tấn công bằng súng máy.

"Chiếc ô tô chở 5 quan sát viên bị bắn ở khu vực quận Kirovsky, không có ai bị thương nhưng chiếc ô tô đã bị hư hại", một đại diện OSCE cho biết.

Vụ tấn công nhóm quan sát viên OSCE không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng là bằng chứng về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hôm 5/9 tại Minsk (Belarus).

Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra hồi giữa tháng 4, Liên hợp quốc đánh giá đã có khoảng 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất