| Hotline: 0983.970.780

Ukraine: Phiến quân tấn công đám đông 1.500 người tuần hành

Thứ Sáu 02/05/2014 , 23:29 (GMT+7)

Vụ đụng độ này đã khiến hàng chục người bị thương và hiện cảnh sát đã tổ chức can thiệp nhằm ngăn chặn bùng phát bạo lực.

Theo AFP, ngày 2/5, tại thành phố cảng miền Nam Ukraine Odessa, hàng trăm phiến quân đội mũ bảo hiểm và cầm gậy gộc tấn công vào một đám đông 1.500 người tuần hành thể hiện sự đoàn kết dân tộc.

Vụ đụng độ này đã khiến hàng chục người bị thương và hiện cảnh sát đã tổ chức can thiệp nhằm ngăn chặn bùng phát bạo lực.

Trước đó, hãng tin Nga RIA Novosti ngày 2/5 dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hai chiếc trực thăng Mi-24 của quân đội nước này đã bị bắn hạ ở thị trấn Slavyansk trong khi một chiếc Mi-8 bị bắn hư hại, buộc phải đáp xuống đất.

Bộ này cho biết đã có hai binh sỹ Ukraine thiệt mạng và nhiều binh sỹ khác bị thương.

Hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin từ lực lượng tự vệ địa phương cho biết một tay súng của lực lượng này cũng đã thiệt mạng.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất