| Hotline: 0983.970.780

Ukraine và Nga thỏa thuận lịch rút quân 3 bước tại Donbas

Chủ Nhật 16/11/2014 , 19:10 (GMT+7)

Thỏa thuận sơ bộ đã đạt được, tạm chia kế hoạch rút quân thành 3 giai đoạn nhưng còn chờ phản hồi từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Itar-tass dẫn nguồn tin từ báo cáo hàng ngày của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tham gia giám sát ngừng bắn ở Ukraine biết các trưởng đoàn của Ukraine và Nga tại Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp Chung (đối với lệnh ngừng bắn) đã thỏa thuận lịch rút quân khỏi vùng xung đột ở Ukraine.

Báo cáo đề ngày 13/11 cho biết kế hoạch chia làm 3 giai đoạn: 2 ngày đình chiến, 5 ngày rút các đơn vị vũ trang hạng nặng và rút quân dọc theo giới tuyến (đường tiếp xúc) giữa hai bên theo Thỏa thuận Minsk trong thời hạn 21 ngày.

Các giám sát viên của OSCE cho biết các vị trưởng đoàn tại Trung tâm đã thỏa thuận xong và hiện đã bắt đầu tiến hành thương thảo với các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất