| Hotline: 0983.970.780

Ứng cử viên đối lập giành ghế Tổng thống Ba Lan

Thứ Hai 25/05/2015 , 10:04 (GMT+7)

Sau khi kết quả trên được công bố, Tổng thống Komorowski thuộc đảng Cương lĩnh Công dân cầm quyền Ba Lan từ năm 2007 đã thừa nhận thất bại.

Kết quả bầu cử chính thức được Ủy ban bầu cử quốc gia công bố tối 25/5 cho thấy ứng cử viên Andrzej Duda của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đã thắng cử với 52% số phiếu bầu, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Bronislaw Komorowski được 48%.

Đây là hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống ngày 10/5 vừa qua.

Sau khi kết quả trên được công bố, Tổng thống Komorowski thuộc đảng Cương lĩnh Công dân cầm quyền Ba Lan từ năm 2007 đã thừa nhận thất bại.

Ông Komorowski tuyên bố ông tôn trọng sự lựa chọn của nhân dân và chúc ông Duda một nhiệm kỳ tổng thống thành công.

Giới phân tích nhận định với chiến thắng của ông Duda, đảng PiS sẽ có cơ hội giành quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới và sẽ dẫn tới khả năng thay đổi Chính phủ Ba Lan.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất