| Hotline: 0983.970.780

Uống nước kiểu Myanmar

Thứ Ba 14/10/2014 , 09:08 (GMT+7)

Khí hậu tại Myanmar vào thời điểm diễn ra vòng chung kết U19 châu Á rất nóng và khô, gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực các cầu thủ.

1. Khác với khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam, Myanmar có khí hậu lục địa khá điển hình và được chia làm ba mùa chính. Tháng 10, thời điểm diễn ra vòng chung kết U19 châu Á, cũng là lúc bắt đầu mùa khô.

Ngoài cái nắng lúc nào cũng vượt ngưỡng 30 độ C, Myanmar vào mùa khô có độ ẩm khá thấp, thường duy trì ở ngưỡng từ 60-70%.

Nếu như ở Việt Nam, những địa điểm cung cấp nước sạch miễn phí là điều không cần thiết, thì tại Myanmar, đặc biệt là ở Nay Pyi Taw, chúng được mọc lên trên khắp các con phố giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt. Ai cũng muốn tranh thủ nạp thêm năng lượng để chống chọi lại cái nắng như đổ lửa.

Điều ấy càng đúng với U19 Việt Nam mỗi khi phải ra sân vào lúc 15h30 (giờ địa phương).

2. Trong số 23 học trò của thầy Giôm tới Myanmar lần này, có tới 13 người ăn tập tại Học viện HAGL - Arsenal JMG ròng rã bảy năm nay. Họ đã quen với khí hậu mát mẻ trên phố núi và gần như bị sốc ngay khi đặt chân xuống Nay Pyi Taw.

Điều đáng nói, những trụ cột của U19 Việt Nam lại nằm trong số này. Họ chưa từng sang Myanmar lần nào, và đó là một phần nguyên nhân khiến những chàng trai từng “dám” đua thể lực với U19 Indonesia hay U19 Australia cách đây một năm, luôn “bốc hơi” trong 45 phút cuối trận.

Có một thực tế là U19 Việt Nam ở giải này thường thua trong những phút cuối, một phần vì thể lực không bằng đối phương, một phần khác vì nắng quái Myanmar.
Lúc này, có lẽ rất nhiều người yêu bóng đá nước nhà đã tặc lưỡi, giá mà vòng chung kết U19 châu Á cũng có “nghỉ tiếp nước”.

Mỗi khi trận đấu bị gián đoạn, việc đầu tiên các học trò của thầy Giôm làm là chạy về phía đường pitch, nhặt lấy ngay một chai nước gần nhất và giải khát.

Ngay cả trên sân tập, ngoài thầy Giôm sát sao thị phạm cho từng cầu thủ, thì bác sỹ của đội, Đồng Xuân Lâm cũng chẳng dám rời mắt phút nào. Hễ ai nhăn mặt là ông lập tức chạy lại, ném ngay một chai nước “cấp cứu”.

Ở Myanmar hơn một tuần lễ nhưng nhiều tuyển thủ vẫn than phiền rằng không thể thích ứng nổi với cái nắng quái của đất Miến Điện. Trong thể thao, khi mà thể lực không được đảm bảo, thì chỉ có nằm mơ, những cầu thủ mới ngẫu hứng và chơi hay như thường lệ.

3. Cách đây gần bốn tháng, rất nhiều đội bóng khi tham dự World Cup 2014 cũng than phiền về cái nóng như thiêu đốt của Brazil. Những cầu thủ châu Âu, vốn quen với thời tiết mát mẻ, không thể chạy đủ 90 phút dưới cái nắng 30 độ C.

Sự việc trở nên căng thẳng buộc Ban tổ chức phải nghĩ ra một cách. Đó là ngoài 15 phút nghỉ giải lao giữa hai hiệp, hai đội sẽ có thêm một khoảng thời gian ngắn (chừng 5 phút) cuối trận để tiếp nước và hồi sức.

Người hâm mộ hẳn vẫn chưa quên ĐT Hà Lan đã sử dụng giờ tiếp nước hiệu quả đến thế nào. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8 với ĐT Mexico, Louis van Gaal đã tranh thủ lúc các học trò uống nước để thay đổi chiến thuật.

Gần như ngay sau đó, Cơn lốc màu da cam, sau khi hồi sức đã ghi liền hai bàn trong những phút cuối và lội ngược dòng thành công.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất