| Hotline: 0983.970.780

V-League qua góc nhìn của báo chí Argentina

Thứ Sáu 11/02/2011 , 14:15 (GMT+7)

Hiện có đến 8 cầu thủ người Argentina đang thi đấu tại V-League và giải hạng Nhất.

Dưới đầu đề “Ở một thế giới khác”, tờ nhật báo hàng đầu Argentina La Nacion đã có bài viết về những cầu thủ nước này đang chơi tại Việt Nam.

Matias Recio trên đường phố Hà Nội.

Trong năm 2010, Argentina đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cầu thủ hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên, ước mơ của những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là đầu quân cho các CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, không phải ai cũng là Messi hay Tevez. Và vì thế, rất nhiều cầu thủ đã dạt sang tận Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc hay tận những “ngõ ngách” của bóng đá thế giới như khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hiện có đến 8 cầu thủ người Argentina đang thi đấu ở hai hạng đấu chuyên nghiệp của đất nước hình chữ S (V-League và giải hạng Nhất), trong đó nổi bật là cặp tiền đạo vừa giúp Hà Nội T&T lần đầu tiên đăng quang chức vô địch vào năm ngoái, Matias Recio và Gonzalo Marronkle, trong đó người sau từng là thành viên của đội tuyển U17 Argentina, khởi nghiệp trong màu áo Lanus.

“Khi đang ở Indonesia thì tôi nhận được lời đề nghị từ Việt Nam. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng nếu đến đây thì tôi cần phải đội mũ sắt và mặc áo giáp, bởi trước đây tôi chỉ biết tới Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh của Hollywood. Tuy nhiên, đó là chuyện của 35 năm trước. Giờ thì đây có lẽ là điểm đến tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Ra đường cũng phải đội mũ cứng, nhưng là mũ bảo hiểm khi đi xe máy!” - Recio, tiền đạo 31 tuổi từng chơi bóng ở Mexico, Costa Rica, Bolivia, Indonesia, cưới lớn khi nói chuyện với phóng viên của La Nacion qua điện thoại.

Recio, cũng như đa phần các cầu thủ Argentina đang thi đấu ở Việt Nam, biết tới V-League qua Mauricio Luis Giganti, huấn luyện viên (và kiêm cả người đại diện nữa) của câu lạc bộ Hà Nội ACB. Ngay trước Tết cổ truyền của Việt Nam, T&T của Recio và Gonzalo đã đánh bại ACB của HLV Mauricio trong trận “derby thủ đô”. Thất bại đó có thể khiến nghiệp cầm quân của Mauricio thêm trắc trở, nhưng sự nghiệp “cò” cầu thủ của ông lại càng lên hương, bởi những người Argentina mà cựu tiền đạo này đem tới Việt Nam đều thi đấu rất thành công. Cũng cần nhắc lại, Mauricio thuộc thế hệ ngoại binh đầu tiên thi đấu ở V-League, là người mở màn cho làn sóng các cầu thủ người Argentina ở Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Recio thì đã qua rồi cái thời các ông chủ CLB ở Việt Nam chỉ cần xem CV cầu thủ, hoặc cùng lắm là ngó qua đĩa hình là sẵn sàng ký hợp đồng với các ngoại binh. Trường hợp của nhà vô địch thế giới Denilson (ký hợp đồng với Ximăng Hải Phòng dù bị chấn thương nghiêm trọng hồi năm 2009) chính là bài học đắt giá cho các đội bóng ở V-League. “Chúng tôi cũng phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe, rồi thử việc vô cùng gắt gao. Cầu thủ nào tập luyện chăm chỉ, đá tốt thì sẽ được trả lương cao, còn không thì sẽ bị thải loại. Nếu Messi có tới Việt Nam thì cậu ấy cũng vẫn sẽ phải tham gia thử việc như thường”, Recio nói nửa đùa nửa thật.

Recio tiết lộ, tại T&T, anh được trả mức lương vào khoảng 5.000 USD/tháng, cao hơn chút đỉnh so với khi còn chơi ở Indonesia, chưa kể còn rất nhiều khoản tiền thưởng hấp dẫn sau mỗi trận đấu. Dĩ nhiên, mức thu nhập đó chỉ bằng “móng tay” so với Messi, song nó cũng đủ để họ cùng với cả gia gia đình nhỏ của mình quyết tâm gắn bó lâu dài với mảnh đất còn khá lạ lẫm với người Argentina này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm