| Hotline: 0983.970.780

Vác dao chém người để giúp bạn gái 'xù nợ' 300.000 đồng

Chủ Nhật 26/04/2015 , 08:50 (GMT+7)

Bênh bạn gái nợ tiền cắt tóc 300.000 đồng, Văn gọi hai thanh niên từ quê mang dao, kiếm về Hà Nội chém người.

Ngày 25/4, TAND Hà Nội mở phiên toà xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Văn Đức Tùng (21 tuổi, ở Hưng Yên) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, bạn gái của Hà Quốc Văn (27 tuổi, quận Ba Đình) nợ một chủ hiệu cắt tóc ở phố Đoàn Thị Điểm 300.000 đồng nhưng không trả. Văn bênh bạn nên to tiếng, xô xát với nhân viên của tiệm này.

Về đến nhà, Văn gọi điện thoại nhờ hai người bạn mang theo kiếm, dao tông từ Hưng Yên lên Hà Nội trả thù. Tại tiệm cắt tóc, khi bạn của chủ tiệm là anh Tạ Hồng Duy (32 tuổi) đến nói chuyện, Văn đã cầm thanh kiếm chém anh này, hai người bạn sau đó cũng xông vào...

Khi nạn nhân gục xuống, nghe có tiếng hô "công an đến", cả nhóm bỏ chạy. Anh Duy được cứu sống nhưng mang thương tật 54%.

TAND quận Đống Đa đã tuyên phạt Văn 6 năm 6 tháng tù, hai người bạn nhận 5 năm 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Tại tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho rằng Tùng thành khẩn khai báo nên chấp nhận kháng cáo, giảm cho 6 tháng tù.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.