| Hotline: 0983.970.780

Vẫn chưa tìm thấy 1 phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Thứ Hai 07/11/2016 , 09:26 (GMT+7)

Sáng ngày 7/11, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn đang tích cực giăng lưới tìm kiếm thi thể chị Ka. D, ngụ thôn Preteng 2, xã Phú Sơn bị nước lũ cuốn trôi cùng hai người em khác vào chiều ngày hôm trước.


Cây cầu treo nơi các nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Thanh Dũng
 

Lúc 16h ngày 6/11, ba chị em gồm Ka. D (24 tuổi), Ka. U (23 tuổi) và Ka. Th (15 tuổi), chở nhau trên chiếc xe gắn máy từ thôn Preteing 1 để về thôn Preteing 2. Khi qua cây cầu treo trên sông Đạ Dâng, mặc dù lúc này nước lũ đang dâng cao, tràn qua mặt cầu nhưng 3 chị em vẫn liều mình điều khiển xe chạy qua. Khi tới giữa cầu treo, nước lũ đổ về lớn đã cuốn trôi cả 3 người cùng chiếc xe gắn máy. Chị Ka. U và Ka. Th bám được vào thành cầu nên may mắn thoát chết. Chị Ka. D bị dòng nước dữ cuốn trôi mất tích.

Nhận được thông tin, người nhà, dân làng đã phối hợp với lực lượng chức năng xã Phú Sơn giăng lưới tìm kiếm chị Ka. D. Đến 21h cùng ngày, chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy gần vị trí cây cầu gặp nạn.

Sáng ngày 7/11, UBND huyện Lâm Hà đã điều động thêm lực lượng vào hiện trường tìm kiếm thi thể chị Ka. D. Tuy nhiên, hiện nước trên sông Đạ Dâng chảy qua địa bàn vẫn rất lớn nên công tác tìm kiếm nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng chủ yếu đi dọc theo 2 bên bờ sông và giăng lưới hi vọng vớt được thi thể chị Ka. D.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.