| Hotline: 0983.970.780

Vận chuyển lậu 12 thỏi vàng bằng đường... bụng

Thứ Tư 23/04/2014 , 12:46 (GMT+7)

Người đàn ông 63 tuổi đã nuốt 12 thỏi vàng nhỏ nhằm mang chúng từ Singapore tới Ấn Độ một cách bất hợp pháp.

Trong một ca phẫu thuật hy hữu, các bác sỹ ở một bệnh viện tại Ấn Độ đã tìm thấy 12 thỏi vàng nhỏ, mỗi thỏi nặng 33g trong bụng của một doanh nhân 63 tuổi.

Doanh nhân này đã tới bệnh viện với mong muốn được phẫu thuật, nói rằng ông ta đã nuốt một cái nắp chai và muốn lấy nó ra khỏi cơ thể mình.

"Ông ấy tìm đến chúng tôi vào ngày 7/4, và muốn được phẫu thuật để lấy chiếc nắp chai mà ông đã vô tình nuốt phải. Chúng tôi đã tiến hành chụp Xquang và trông nó có vẻ không giống một cái nắp chai, mà là kim loại," bác sĩ C. S. Ramachandran, tư vấn phẫu thuật cấp cao của bệnh viện Sir Ganga Ram cho biết.

Một nhóm các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật vào ngày 9/4 nhằm mở khoang bụng và lấy kim loại lạ ra. "Chúng tôi đã rất sốc khi tìm thấy không phải chỉ 1 mà tới 12 thỏi vàng nhỏ trong bụng ông ấy. Khi chúng tôi hỏi, ông ấy vẫn chưa trả lời được. Ngay lập tức chúng tôi niêm phong những thỏi vàng và nộp cho giám đốc y tế," bác sỹ Ramachandran chia sẻ, và cũng cho biết thêm rằng bệnh nhân này đã được ra viện vào ngày 15 tháng 4.

Các nhà quản lý ở bệnh viện sau đó đã thông báo vụ việc với cảnh sát, và các quan chức hải quan đã ngay lập tức vào cuộc. Bác sỹ Ramachandran cho biết rằng bệnh nhân này là một doanh nhân đến từ Chandni Chowk, là một bệnh nhân quen thuộc và đã được bác sỹ Ramachandran phẫu thuật 3 lần kể từ năm 1989 đến nay.

"Ông ta đã được phẫu thuật cắt bỏ túi mật, viêm ruột thừa và thoát vị. Ngoài ra ông ta cũng bị bệnh tiểu đường. Chúng tôi đã rất sốc sau khi thấy những thỏi vàng được lấy ra từ trong bụng ông ta. Nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy vui mừng vì đã cứu sống được tính mạng bệnh nhân này. Nếu chỉ muộn vài ngày nữa thôi, những thỏi vàng có thể gây ra chảy máu nghiêm trọng, vỡ ruột và nhiễm trùng máu. Ngoài ra, ông ta còn bị tiểu đường nặng nữa," bác sĩ cho biết.

Theo nguồn tin từ bệnh viện, người đàn ông này đã nuốt 12 thỏi vàng nhỏ, với tổng giá trị khoảng 34.000 USD nhằm mang chúng từ Singapore tới Ấn Độ một cách bất hợp pháp.

Ông này đã gặp phải vấn đề khi bị táo bón nặng và đau đớn, khiến ông phải tới gặp các bác sĩ để được điều trị.

Vietnam+

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm