| Hotline: 0983.970.780

Vẫn còn rất nhiều vé tàu Tết vào các ngày cao điểm

Thứ Sáu 19/11/2010 , 09:24 (GMT+7)

Hiện vẫn còn khoảng 11.000 chỗ đã được đặt thành công nhưng chưa thanh toán.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ga Sài Gòn, cho biết tính đến chiều 18/11, đã có 37.330 chỗ tàu Tết Tân Mão đã được đặt mua qua hệ thống bán vé www.vetau.com.vn, trong đó có 28.168 chỗ tàu số chẵn (chiều Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội) đi vào những ngày cao điểm.

Trong số chỗ đã được đặt, đến nay mới chỉ có khoảng 25.474 chỗ đã thanh toán tiền vé thông qua ngân hàng, ga Sài Gòn và các đại lý. Hiện vẫn còn khoảng 11.000 chỗ đã được đặt thành công nhưng chưa thanh toán.

Theo quy định, nếu sau 5 ngày kể từ khi đặt chỗ thành công nếu hành khách không thanh toán, số chỗ tự động thoát ra và được Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thu hồi, đưa lại lên hệ thống để hành khách đặt chỗ.

Ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, cho biết sau bốn ngày bán vé qua mạng, Công ty đã thu hồi được khoảng 3.610 số chỗ từ những account điền sai thông tin tên, chứng minh thư nhân dân người đi tàu, trong đó có gần 1.000 chỗ đặt ảo. Toàn bộ số chỗ còn trống này sẽ đưa lên lại website www.vetau.com.vn cho hành khách đặt chỗ.

Tuy nhiên, do số chỗ thu hồi được có các ngày đi tàu, các ga, loại tàu khác nhau, công ty phải nhập thủ công nên trong ngày 18/11 cũng chỉ mới đưa lên hệ thống được hơn 300 chỗ.

Dự kiến trong vài ngày tới, Công ty sẽ đưa hết số chỗ thu hồi lên trang web để hành khách đặt chỗ, do đó hành khách cần chú ý đăng nhập thường xuyên vào hệ thống để cập nhật số chỗ còn trống.

Như vậy, cơ hội vẫn còn rất nhiều cho những hành khách có nhu cầu mua vé tàu chạy vào những ngày cao điểm thông qua việc đăng ký trên mạng www.vetau.com.vn.

Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, trong dịp Tết Tân Mão 2011 sẽ có khoảng 80.000 vé tàu được đưa lên mạng để bán, trong đó gần một nửa số vé này là các chuyến chạy vào các ngày cao điểm từ ngày 25 đến 31/1/2011 (22-28/12 âm lịch).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.