| Hotline: 0983.970.780

Vận dụng '3 tự, 1 nhờ' xây dựng NTM

Thứ Tư 07/06/2017 , 13:35 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều cách làm khác nhau, tùy theo đặc điểm, tiềm năng của từng địa phương mà vận dụng một cách thích hợp. Đó là cách làm của Đồng Tháp.

10-57-12_hinh_1_013
Ảnh: Trần Thắng

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được những năm qua, Đồng Tháp đã và đang áp dụng phương thức “3 tự”, “1 nhờ” trong xây dựng NTM.

Cụ thể, "3 tự" gồm tự mỗi người cần kiệm chắt chiu, lo cho bản thân mình, đoàn kết hợp tác với nhau, xác định mình đang có gì, khả năng tới đâu; tự mỗi gia đình phải cần kiệm làm ăn, con cái học hành, tu sửa nhà cửa, hợp tác với xóm làng…; tự mỗi địa phương là xác định tiềm năng, thế mạnh là gì (lúa, xoài, gà, cá, sen, làng nghề, du lịch…), địa phương cần gì (nhà văn hoá, con lộ, cây cầu, cống thủy lợi…), dân trong địa phương cần gì, muốn làm gì (đã có gì, cần hỗ trợ gì, bắt đầu ở đâu, ai làm, làm thế nào…). "Một nhờ" là nhờ Nhà nước, xã hội, nhà khoa học, ngân hàng.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Bình luận mới nhất