| Hotline: 0983.970.780

Van Gaal lẩm cẩm

Thứ Năm 12/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Van Gaal nằm trong số những HLV hàng đầu thế giới nhưng có vẻ như tuổi tác đang làm cho “tulip thép” (biệt danh của ông) trở nên lẩm cẩm.

Người ta bắt đầu nghi ngờ về độ lẩm cẩm của chiến lược gia người Hà Lan khi ông bất ngờ điền tên đội phó Fletcher vào danh sách thi đấu trong trận đá lại vòng 4 FA Cup với Cambridge, dù trước đó, tiền vệ người Scotland đã được bán sang cho West Brom.

Thực tế, độ “minh mẫn” của cựu thuyền trưởng Barca và Bayern Munich đã bị đặt dấu hỏi từ hồi ông mới nhậm chức tại Manchester. Trong chuyến du đấu Mỹ hồi mùa hè, ông mải ngắm nữ phóng viên xinh đẹp của kênh Sky Sports đến độ ấp úng mãi mới trả lời được câu hỏi về… Man Utd.

Cho đến khi ông thầy của Rooney bê nguyên một đống tài liệu to đùng đến phòng họp báo trước trận gặp Burnley ở vòng 25 giải Ngoại hạng, rất nhiều người buộc phải lắc đầu ngán ngẩm. Ông dày công soạn thảo công phu chẳng kém kế sách lúc ra trận, chỉ để khẳng định Quỷ đỏ không đá bóng dài như đối thủ West Ham.

Chưa hài lòng, “tulip thép” còn gợi ý cho cánh phóng viên rằng, họ có thể mang tài liệu đi photocopy để hiểu rõ hơn triết lý kiểm soát bóng của ông.

Tới lúc này thì hẳn rất ít người giữ được bình tĩnh. Huyền thoại Paul Scholes của Man Utd kê nguyên “tủ đứng” vào miệng Van Gaal: “Tại sao bạn phải phản ứng với một HLV của West Ham? Ông ấy nên nhớ rằng mình đang là HLV của Man Utd. Tôi thấy việc này thật quái gở".

“Mới” ở tuổi 63 và ít hơn Arsene Wenger tận hai tuổi, nhưng nhà cầm quân xứ hoa tulip không còn giữ được sự tỉnh táo những lúc cần thiết.

Ông đưa hậu vệ trái hay nhất World Cup 2014 (Rojo) vào đá trung vệ, biến mũi nhọn Rooney thành tiền vệ thu hồi bóng, đồng thời gượng ép Quỷ đỏ chơi ba hậu vệ dù họ đã quen với hàng thủ bốn người từ hàng chục năm nay.

Van Gaal lẩm cẩm khiến đội bóng của ông mãi không tiến bộ. Chẳng thế mà rất nhiều người đã chế tên “tulip thép” thành… Van Gàn mỗi khi theo dõi Man Utd.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm