| Hotline: 0983.970.780

Vãn hồi danh dự

Thứ Năm 28/07/2011 , 14:52 (GMT+7)

Còn sống là còn hy vọng, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ chiến đấu hết mình tại Mỹ Đình để thực hiện giấc mơ, hoặc ít nhất tìm chiến thắng danh dự trên sân nhà.

Thua 0-3 đầy cay đắng ở lượt đi, ĐT Việt Nam hầu như hết cơ hội tiến vào vòng bảng vòng loại World Cup 2014. Nhưng còn sống còn hy vọng, thầy trò HLV Falko Goetz sẽ chiến đấu hết mình tại Mỹ Đình để thực hiện giấc mơ, hoặc ít nhất tìm chiến thắng danh dự trên sân nhà.

Bầu không khí toàn đội không hề quá ảm đạm, dù chúng ta đã thua 0-3 tại Doha. Có nhiều nguyên nhân được HLV Goetz vạch ra trong thất bại đó, từ việc các cầu thủ di chuyển quá dài, không làm quen với khí hậu, đến việc phải thi đấu ở SVĐ có mái che, điều hòa, cuối cùng là các trọng tài luôn ưu ái đội bóng Tây Á. Nhưng thực tế lớn nhất mà Goetz phải thừa nhận là ĐTVN yếu hơn hẳn đối thủ về thể lực, kỹ chiến thuật và cả cái đầu.

Nhưng ĐTVN cũng có những điểm để tự hào, họ đã chơi không thua kém đối thủ trong suốt 90 phút, nhiều thời điểm chúng ta khiến đối thủ nao núng, dùng tiểu xảo. Nếu không bị khớp tâm lý, Tấn Tài, Công Vinh và cả Văn Quyết có thể tạo nên bất ngờ. 2/3 bàn thua đều từ sai lầm của thủ thành Mạnh Dũng và những sai sót không may ở hàng thủ. Chính nhờ những hiệu ứng đó mà thầy trò HLV Goetz có cơ sở để hy vọng về một kết quả khả quan hơn tại Mỹ Đình.

Goetz đã chủ trương thủ hòa tại Doha khi bố trí đội hình thiên về phòng ngự, chỉ cắm mỗi Công Vinh ở tuyến đầu. Toan tính đó được xem là hợp lý, nhưng việc thua sớm khiến kế hoạch tử thủ bị phá sản. Và khi được trở về sân nhà, lại bị dồn vào thế phải tấn công, HLV người Đức sẽ phải xây dựng lại sơ đồ tấn công 4-2-2-2 mà ông đã áp dụng thành công ở hai trận gặp Macao (Trung Quốc).

Thành Lương và Văn Quyết sẽ trở lại ở hai cánh, hỗ trợ cho hai trung phong Công Vinh - Quang Hải. Qatar có một hàng thủ to cao và dồi dào thể lực, nhưng họ lại luôn khớp trước những tiền đạo có tốc độ, khéo léo. Cả 4 cầu thủ tấn công của ĐTVN đều khá nhanh nhẹn và sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Nhiệm vụ gánh vác khu vực giữa sân sẽ do Tấn Tài và Tài Em đảm trách, hoặc khi cần Goetz sẽ rút bớt một tiền đạo cánh để đưa Trọng Hoàng hoặc Minh Châu vào sân.

Sự trở lại của Việt Cường sẽ giúp Goetz yên tâm phần nào bài toán hàng phòng ngự và nhiệm vụ của “Cường Dusit” là phải khóa chặt Kasola vốn rất mạnh về tốc độ. Anh Tuấn sẽ đá cặp cùng Long Giang và cả hai không được phép lơ là trước Quintana có chiều cao và chơi đầu tốt. Những sự điều chỉnh này sẽ mang lại sự yên tâm hơn so với đội hình trận lượt đi, nhưng điều Goetz cần lưu tâm nhất là phải phân phối sức hợp lý và tránh để hụt hơi ở cuối trận.

Qatar không mạnh như nhận định ban đầu, dù họ có 9 cầu thủ nhập tịch. Lối chơi của đội bóng Tây Á dựa trên nền tảng thể lực, tốc độ, nếu các cầu thủ VN chơi khéo léo và tỉnh táo, chúng ta có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn. Cơ hội sẽ đến với ĐTVN nếu họ có được bàn mở tỷ số trước. Dẫu biết “vượt ải” Qatar là điều không dễ, nhưng một thế trận tấn công rực lửa tại Mỹ Đình có thể mang lại không ít bất ngờ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm