TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (HĐKH VM-QTG) cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lượng khách quốc tế đến Văn Miếu tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2016.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias thăm Văn Miếu (Ảnh: Cao Hồng)
Đặc biệt, di tích này dịp đầu năm đã đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia tới thăm. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều ngày 13/2/2017. Trước đó, ngày 9/2/2017, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và nguồn nước Cộng hòa Uzbekistan - ngài Mirzaev Zoyir cùng phái đoàn đã tới thăm di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Phái đoàn đã tìm hiểu thêm về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam thông qua di tích này. Biết thêm về nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Mirzaev Zoyir đã đề nghị viết tặng ông một bức thư pháp Hán Nôm. Để tỏ lòng trân trọng một vị khách quý đầu năm, đại diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đề tặng Phó Thủ tướng Cộng hòa Uzbekistan hai chữ “Ái Quốc”.
Trước tình cảm trên, Phó Thủ tướng Mirzaev Zoyir dành những dòng lưu bút của mình: “Lịch sử của nhân dân Việt Nam, lịch sử nền giáo dục Việt Nam được thể hiện rõ ràng tại di tích quốc gia này”.
Tặng chữ Phó Thủ tướng Cộng hòa Uzbekistan - Mirzaev Zoyir (Ảnh: Cao Hồng)
Đầu năm Đinh Dậu, các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra đa dạng, hấp dẫn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đó là hội chữ Xuân, giới thiệu các loại hình di sản phi vật thể được UNESCO công nhận: Hát xoan, hát ví dặm, hát quan họ, ca trù, đàn ca tài tử…; hoạt động của các làng nghề; trải nghiệm cho thiếu nhi vẽ tranh dân gian…
Hoạt động xin chữ đầu xuân luôn có sức hút với du khách. Ngày mùng 3 Tết, nơi đây đã đón hàng ngàn người dân đến dâng hương các bậc thánh hiền để cầu may về học hành, thi cử bởi theo quan niệm dân gian thì “Mùng một Tết Cha, mùng hai Tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy”.
Năm nay, Hội chữ Xuân Đinh Dậu, hơn 70 “ông đồ” tham gia viết chữ luôn tất bật. Một điểm mới của mùa xuân này là ngoài viết chữ, các “ông đồ” còn là sứ giả quảng bá, giới thiệu về nét văn hóa truyền thống của người Việt thông qua việc phân tích, giải nghĩa chữ viết ra như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, hạnh, phúc, an, khang, nhẫn… đến đông đảo công chúng.
Song song với viết chữ đầu xuân, triển lãm thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” cũng đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng thẩm mỹ cho người dân. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia thư pháp Hán Nôm, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được viết ra bởi cái tâm, tầm của các nhà thư pháp chuyên nghiệp. Không còn cảnh “ông đồ” cho chữ mà… hũ nút. Ngày càng xuất hiện những “ông đồ” trẻ có kiến văn và có hàm dưỡng về thư pháp làm sang trọng cho hội chữ xuân.
Chia sẻ với báo chí về những đổi mới tại Hội chữ Xuân 2017 tại Văn Miếu, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết: “Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu thêm nhiều ý kiến đóng góp của những nhà chuyên môn, quản lý và người dân để đưa Hội chữ Xuân vào quy củ, chuyên nghiệp hơn, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày xuân của dân tộc”.
Phó Thủ tướng Cộng hòa Uzbekistan - Mirzaev Zoyir viết lưu bút (Ảnh: Cao Hồng)
Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm HĐKH VM - QTG, lượng khách đến thăm Văn Miếu năm nay đông hơn năm 2016. Cụ thể, cho đến rằm tháng giêng Văn Miếu đã có 2,7 vạn khách (bao gồm cả khách được miễn vé) so với khoảng 2,1 vạn năm 2016. Hội chữ năm 2017 thu hút 100 nghìn lượt người (gấp đôi năm 2016 là 50 nghìn lượt).
“An ninh trật tự đảm bảo, không xảy ra cháy nổ, mất trật tự, trộm cắp giảm hẳn so với năm 2016”, TS Lê Xuân Kiêu chia sẻ.
Một trong những nguyên nhân đổi mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự đó là việc phân luồng khách tham quan, di chuyển vị trí bán vé 2 bên cửa vào cổng Văn Miếu rất phù hợp. Đa số khách đã không quay lại cổng chính mà ra qua 2 của phụ do vậy khách đến tham quan đông nhưng trật tự, không chen lấn xô đẩy.Ý thức xếp hàng mua vé văn minh, không còn tình trạng ùn tắc, mất trật tự ở cổng chính, đường Quốc Tử Giám thông thoáng hơn.