| Hotline: 0983.970.780

“Vang mãi bản hùng ca” ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng tỷ đồng

Chủ Nhật 14/12/2014 , 08:03 (GMT+7)

Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” là một biên niên sử tái hiện lại những thời khắc lịch sử bi hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Vào lúc 20 giờ 30 Chủ Nhật (14/12), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Tạp chí Tuyên giáo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” lần thứ 5.

Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” là một biên niên sử tái hiện lại những thời khắc lịch sử bi hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua Chương trình, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được giao lưu với những nhân chứng lịch sử tiêu biểu mà sự cống hiến, hy sinh và những chiến công oanh liệt của họ đã đúc kết nên phẩm chất cao quý của Anh Bộ đội Cụ Hồ, làm nên truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển (22/12/1944 - 22/12/2014).

Trong phần 1 của Chương trình, thông qua “Cổ tích thời hoa lửa”, khán giả sẽ được nghe Đại tá Trần Ngọc Long, nguyên Phó trưởng Khoa Trinh sát Học viện Quốc phòng, nguyên chỉ huy cấp trên của liệt sĩ Lang Sỹ Thủy (quê Thanh Sơn, Như Xuân, Thanh Hóa) – chủ nhân chiếc xe đạp Thống Nhất mà liệt sĩ đã dùng làm phương tiện vào chiến trường Quảng Trị năm 1972, hiện  được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tiếp đó, Thượng úy Đỗ Xuân Tâm, nguyên Thợ máy Tàu 187 Đoàn 125 Hải quân kể về chuyện tình của chính ông đã trở thành huyền thoại của Tàu 69 mà nhiều người đặt cho cái tên “Tàu không số”.

Ngày 28/2/1965, Đoàn 125 và Tàu 187 tổ chức lễ thành hôn cho ông và bà Trần Thị Xuân tại gia đình ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Hai vợ chồng hưởng tuần trăng mật mới được 4 ngày, thì ông nhận được lệnh phải về đơn vị gấp để đi làm nhiệm vụ.

Hơn 40 năm đã trôi qua, Tàu 69 giờ đây đã được phong tặng danh hiệu anh hùng. Nơi Tàu 69 từng neo đậu năm xưa giờ đây đất đã lở ra thành biển cách bờ hơn 1 km, chỉ còn trong ký ức các chiến sĩ Hải quân như ông Đỗ Xuân Tâm và đồng đội là ký ức không thể phai mờ của một thời gắn bó với những con tàu không số, với đường Hồ Chí Minh trên biển và vùng đất U Minh ở miền Tây Nam Bộ.

Cũng theo BTC, sau 5 lần tổ chức, Chương trình “Vang mãi bản hùng ca” đã dành gần 10 tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm,  học bổng, quà… cho thân nhân liệt sĩ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ đồng bào bảo lụt nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung. Riêng lần 5 này, số tiền ủng hộ gần 1 tỷ đồng.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm