Tan hoang rừng núi
Ngày 18/11, theo chân Phó trưởng Công an xã Ân Nghĩa Nguyễn Thanh Trường, chúng tôi đã có dịp “mục sở thị” tình hình khai thác vàng trái phép ở khu vực hố Khế (thôn Kim Sơn).
Men theo con suối thôn Kim Sơn, đi khoảng 300m, chúng tôi phát hiện có 2 người đang lảng vảng, tay cầm cuốc, xẻng đào đất, đãi vàng. Nghe có tiếng động, 2 đối tượng này vội vàng chạy vào rừng. Đi tiếp khoảng 500m nữa lại thấy có 3 thanh niên trạc 30 tuổi đang lân la trong khu vực đào vàng và họ cũng đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng khi thấy chúng tôi.
Trước mắt, là cả ngọn đồi rộng lớn gần như bị xới tung, đất đá ngổn ngang. Hàng chục hố đào vàng nằm san sát nhau. Nhiều hố mới đào rộng 50m2, nhưng có hố chỉ rộng chừng từ 5- 10m2, nhìn xuống tối om không thấy đáy. Cạnh các hố vàng là những túp lều dựng tạm, quần áo, ống dẫn nước, máng gỗ phục vụ cho việc đào đãi vàng nằm chỏng chơ. Cạnh đó, những con suối chảy qua bãi vàng sền sệt màu đất đỏ, bùn đặc quánh, chảy tràn xuống khu dân cư thôn Kim Sơn.
Trong khi đó, ở khu vực suối Cát (nơi giáp ranh với huyện Vĩnh Thạnh), gần một tháng nay, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đối tượng với hơn 30 người đã tập kết và đưa phương tiện, máy móc lên để đào vàng trái phép với phạm vi hoạt động gần 10 ha.
Ông Trường, cho hay: “Qua theo dõi, bước đầu chúng tôi đã xác định nhóm “vàng tặc” đang hoạt động ở khu vực nói trên chủ yếu là người ở ngoài tỉnh Thái Nguyên vào. Nhóm người này vào đây đã câu kết với một số người dân ở huyện Vĩnh Thạnh để tiện bề hoạt động. Để ngăn chặn tình trạng này, xã đã lên kế hoạch trong tuần này sẽ tổ chức lực lượng truy quét, đánh sập mỏ khai thác vàng, lán trại... ở khu vực này”.
Đầu năm 2015 đến nay, UBND xã Ân Nghĩa phối hợp lực lượng liên ngành của huyện Hoài Ân tổ chức 10 đợt truy quét, tiêu hủy hơn 20 máy nổ Đông Phong, hơn 50 cối xay đá, hơn 30 lán trại, gần 70.000m ống dây nhựa dẫn nước… |
Theo tìm hiểu, ngoài hố Khế, suối Cát trên địa bàn xã Ân Nghĩa hiện đang tồn tại nhiều khu vực khai thác vàng trái phép khác như: Hố Bông, hố Cọp (thôn Kim Sơn); hố Cà Điết, hố Côm, hố Mai (thôn Hương Quang). Phần lớn các điểm khai thác nằm trên núi cao, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Người dân địa phương cho biết, nạn “vàng tặc” ở những khu vực kể trên bắt đầu tung hành trở lại chừng 3 tháng nay với quy mô lớn, mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn.
Không thể xử lý dứt điểm!
Theo UBND xã Ân Nghĩa, tình trạng đào vàng thường xuyên tái diễn là do nhiều lao động ở địa phương thiếu việc làm, nên tranh thủ vào rừng đào đãi vàng, chờ vận may. Ngoài ra, một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dù chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, truy quét nhưng “ngựa lại quen đường cũ”.
Nước thải từ việc đào vàng xả ra, chảy lênh lán qua các con suối, dẫn về khu dân cư thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa
Trao đổi về công tác quản lý, truy quét và xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép ở địa phương, ông Nguyễn Thanh Trường cho biết: “Việc xử lý dứt điểm hoạt động đào đãi vàng trái phép tại xã Ân Nghĩa là rất khó. Bởi, các đối tượng khai thác vàng thường cử người nghe ngóng, theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ, thấy động là tẩu tán tang vật hoặc bỏ của chạy lấy người”.
Còn ông Nguyễn Minh Chánh, Trưởng Công an xã Ân Nghĩa, bày tỏ: “Để ngăn chặn và giảm thiểu nạn “vàng tặc”, địa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn, xã đội, Công an huyện Hoài Ân tổ chức nhiều đợt truy quét, nhưng kết quả chưa như mong muốn. Phần lớn các đợt truy quét cũng chỉ dừng lại ở việc tịch thu tang vật, tháo dỡ lán trại”.
Có thể thấy, nạn khai thác vàng tái diễn trên địa bàn xã Ân Nghĩa một phần do địa hình đồi dốc, phức tạp nên công tác tiếp cận và phát hiện vụ việc để ngăn chặn nạn “vàng tặc” còn chậm. Hơn nữa, để giải quyết dứt điểm nạn khai thác vàng trái phép ở xã Ân Nghĩa, UBND huyện Hoài Ân cần quan tâm, hỗ trợ cho xã Ân Nghĩa thêm về lực lượng đảm trách công tác truy quét, xử lý...