| Hotline: 0983.970.780

Vàng trong nước lại phi mã, giá vượt 47,2 triệu đồng

Thứ Sáu 26/08/2011 , 13:44 (GMT+7)

Trưa 26/8, giá vàng trong nước đã tăng tiếp 700.000 đồng và tạm đứng ở mức 47,72 triệu đồng.

Trưa nay, giá vàng trong nước đã tăng tiếp 700.000 đồng và tạm đứng ở mức 47,72 triệu đồng.

Tính đến 11 giờ 30 phút, giá vàng SJC đang giao dịch ở mức 46,70-47,20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trên thị trường tự do cũng nhảy lên mức 46,85-47,40 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Đầu giờ sáng, giá vàng đã tăng 1,7 triệu đồng/lượng sau khi giảm gần 2,8 triệu đồng vào cuối giờ chiều qua, từ mức 44,80 triệu đồng lên 46,5 triệu đồng.

Sau đó, sự hồi phục của giá vàng thế giới tiếp tục đưa giá trong nước lên thêm 700 nghìn đồng và niêm yết ở mức 46,85-47,20 triệu đồng vào cuối giờ trưa.

Trên thế giới, đà tăng giá cũng được củng cố mạnh mẽ, đến cuối giờ trưa nay giá vàng đang quay trở lại gần ngưỡng 1.780 USD/ounce, tăng gần 80 USD/ounce so với buổi sáng.

Cùng với đà đi lên của giá vàng là việc dừng bán ra của các quỹ lớn, trong ngày hôm qua quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái giao dịch nào đã tác động mạnh mẽ đến thị trường này.

Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng nhà nước công bố ngày 26/8 ở mức 20.628 đồng/USD, tỷ giá trần áp dụng cho các Ngân hàng thương mại là 20.834 đồng/USD.

Sáng nay, các ngân hàng thương mại cũng niêm yết tỷ giá USD trong khoảng từ 20.795-20.834 đồng/USD.

Với mức giá ngày hôm nay, sau khi quy đổi thì giá vàng thế giới tương đương 44,70 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các loại phí).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất