| Hotline: 0983.970.780

Vào tù vì "bầu, cua, tôm, cá"

Thứ Tư 29/10/2014 , 09:50 (GMT+7)

Tổ công tác phát hiện thu giữ quả tang tại chiếu bạc số tiền 5,8 triệu đồng cùng các đối tượng Độ, Hoàng, Hồng, Sang, Hiền và Phát, còn các đối tượng đánh bạc khác bỏ chạy.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Trương Hoàng (SN 1968) 9 tháng tù; đồng thời chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm giảm cho các bị cáo Nguyễn Thị Sang (SN 1965), Đoàn Thị Thanh Hiền (SN 1970), Huỳnh Tấn Phát (SN 1989) từ 6 tháng tù xuống còn 4 tháng 4 ngày tù và trả tự do tại phiên tòa.

Ngoài ra, tòa cũng giữ nguyên mức án 8 tháng tù đối với Ngô Thị Kim Hồng (SN 1962), 7 tháng tù đối với Nguyễn Độ (SN 1983), các bị cáo cùng trú xã Vĩnh Trung, Nha Trang đều bị xử về tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng 21h15’ ngày 25/2/2014, Công an xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang bắt quả tang tại nhà Độ ở thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung có tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc bầu cua được thua bằng tiền với khoảng 20 người tham gia.

Tổ công tác phát hiện thu giữ quả tang tại chiếu bạc số tiền 5,8 triệu đồng cùng các đối tượng Độ, Hoàng, Hồng, Sang, Hiền và Phát, còn các đối tượng đánh bạc khác bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, Độ khai nhận từ ngày 15/2/2014 đã cho Hoàng vào nhà để tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bầu cua được thua bằng tiền. Mỗi lần Hoàng tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền tại nhà Độ thì trả cho Độ số tiền 50.000đ/lần, tổng cộng Độ đã nhận của Hoàng số tiền 350.000đ từ các lần cho Hoàng tổ chức đánh bạc tại nhà...

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất