| Hotline: 0983.970.780

Về công tác trạm y tế xã được hỗ trợ tiền và nhà công vụ

Thứ Hai 07/10/2013 , 10:14 (GMT+7)

Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng, thời gian công tác 5 năm.

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020” áp dụng đối với sinh viên đào tạo bác sĩ hệ chính quy, bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng; những người có hộ khẩu trong hoặc ngoài tỉnh có bằng bác sĩ, có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế tỉnh.

Theo đó, các bác sĩ khi tốt nghiệp ra trường (cả hệ chính quy và đào tạo theo địa chỉ sử dụng) nếu được Sở Y tế phân công về công tác ở trạm y tế xã (trừ các trạm y tế phường, thị trấn) sẽ được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng/bác sĩ và được bố trí nhà ở công vụ. Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng, thời gian công tác 5 năm.

Bác sĩ đăng ký về công tác tại trạm y tế xã, Sở Y tế sẽ bố trí công tác ở các cơ sở khám bệnh đủ 18 tháng, cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, mới phân công về xã. Hỗ trợ thu hút một lần đối với bác sĩ tự nguyện về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Tuyến tỉnh 50 triệu đồng (trừ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh), tuyến huyện 60 triệu đồng, tuyến xã 70 triệu đồng và được bố trí nhà ở công vụ. Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất