| Hotline: 0983.970.780

Vé đầu cho “Gấu Nga”?

Thứ Ba 12/06/2012 , 10:25 (GMT+7)

Đội bóng xứ sở Bạch dương đang là ứng viên lớn nhất cho tấm vé đầu tiên vượt qua vòng loại sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước CH Czech trong trận mở màn.

Đội bóng xứ sở Bạch dương đang là ứng viên lớn nhất cho tấm vé đầu tiên vượt qua vòng loại sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước CH Czech trong trận mở màn. Dưới thời Dick Advocaat, Nga tiếp tục hứa hẹn sẽ là “ngựa ô” của giải đấu như cách đây 4 năm. 

EURO 2004, Nga đã gây bất ngờ khi vượt mặt một loạt ông lớn để tiến vào tới vòng bán kết. So với thời điểm trên, đội hình tuyển Nga vẫn giữ gần như nguyên vẹn bộ khung cũ. Với những cầu thủ đều đã trên dưới 30 tuổi như Arshavin, Pavlyuchenko, Zhirkov hay Zyryanov… thể lực rõ ràng là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng bù lại, kinh nghiệm và sự gắn kết lại là lợi thế để Nga tự tin trong các trận đấu lớn.

Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa dưới tay Dick Advocaat chỉ bao gồm toàn những "ông già". Nga chưa phải là đội bóng có tuổi trung bình cao nhất ở EURO 2012. Và nếu như Arshavin hay Pavlyuchenko đều ít nhiều chứng tỏ chưa phải đã lỗi thời, Nga đồng thời đã “trình làng” một gương mặt mới hứa hẹn tỏa sáng: Alan Dzagoev. Tiền vệ thuộc biên chế CLB CSKA chính là người khai mào cho chiến thắng ấn tượng 4-1 của Nga trước CH Czech trước khi ghi bàn thứ ba an bài số phận trận đấu. Kỹ thuật, tinh tế cộng với khả năng chớp thời cơ là thế mạnh của Dzagoev.

Dưới bàn tay của Dick Advocaat, lối chơi của Nga đã không còn giữ sự chất phác như thường thấy. Cũng có thể do ảnh hưởng bởi quan điểm chiến thuật của ông thầy, cùng với việc sở hữu khá nhiều cầu thủ có kỹ thuật cao, lối chơi của Nga đã đậm chất kỹ thuật hơn, nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Lời “tự thú” của danh thủ Czech, Rosicky phần nào nói lên điều này. “Họ (các cầu thủ Nga) gần như lập tức gây nguy hiểm mỗi khi chúng tôi để mất bóng. Chúng tôi muốn chơi chủ động và triển khai các đợt tấn công nhưng không thực hiện được”. Hình ảnh một tuyển Nga bùng nổ cách đây 4 năm được tái hiện lại một cách trọn vẹn trên sân Wroclaw Municipal.

Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Nga, chủ nhà Ba Lan lại đang thể hiện sự non nớt dù được thi đấu trên sân nhà. Nếu không có sự may mắn, Ba Lan rất có thể đã trắng tay trong trận khai mạc với một Hy Lạp đã già cỗi và không còn là chính mình sau EURO 2004.

Cựu thủ môn Wojciech Kowalewsky của Ba Lan vừa lên tiếng thừa nhận, Nga có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu rạng sáng mai (giờ Việt Nam). “Tôi nghĩ khả năng chiến thắng của Ba Lan là rất thấp. Nga đã cho thấy họ chơi phòng ngự phản công sắc nét như thế nào trong trận đấu với Czech. Sức mạnh của Nga chính là tốc độ, và chắc chắn họ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Ba Lan”, Kowalewsky cho biết.

Theo Kowalewsky, Nga là ứng viên sáng giá nhất cho một tấm vé đi tiếp ở bảng A. Trong trường hợp thắng Ba Lan, Nga sẽ chắc suất vào vòng sau, bất kể kết quả trận đấu còn lại giữa Hy Lạp-Czech. Trong khi đó, nếu thua, Ba Lan sẽ đối diện phải làm khán giả ở EURO ngay sau vòng đấu bảng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm