| Hotline: 0983.970.780

Vẻ đẹp cuốn hút thung lũng Chắt Dậu mùa hoa me đất

Thứ Hai 02/04/2018 , 13:58 (GMT+7)

Như đã thành thông lệ, cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, khi những bông hoa gạo đỏ rực báo hiệu mùa xuân đã qua, cũng là lúc thung lũng Chắt Dậu trở nên mê hoặc lòng người bởi một màu tím hồng của hoa me đất.

Là nơi cứu hộ, chăm sóc hàng trăm chú gấu ngựa, gấu chó từ khắp cả nước, những ngày này thực sự cảnh sắc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm giữa thung lũng Chắt Dậu, thuộc VQG Tam Đảo, Vĩnh Phúc, đẹp 'mê hồn', khiến bất cứ ai có mặt đều không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên tĩnh lặng, cuốn hút.

Xin được gửi tới bạn đọc những hình ảnh do phóng viên ghi lại được tại thung lũng Chắt Dậu những ngày chớm hè:


Me đất không chỉ có màu sắc đẹp tự nhiên mà còn có thể dùng để nấu canh chua

Những chú gấu vui đùa bên cạnh những khóm hoa me đất

Hoa me đất nở lãng mạn bên cạnh những khe suối và dọc đường vào Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam

Rất nhiều bạn trẻ tìm đến thung lũng Chắt Dậu ngắm và chụp ảnh hoa me đất những ngày này

Xem thêm
Việt Nam có 9 giống gạo thơm được miễn thuế sang EU

Việt Nam có 9 giống gạo thơm được miễn thuế sang EU. Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 20.000 đồng một trái dừa xiêm ngày nắng nóng. Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về Sen.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Ngoài bò tót, Vườn quốc gia Phước Bình còn nhiều loài động vật quý hiếm

Ninh Thuận Thông qua đặt bẫy ảnh giám sát, nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phước Bình đã phát hiện quần thể bò tót cùng nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới IUCN.