| Hotline: 0983.970.780

Vé đường sắt Hà Nội - Lào Cai giảm giá tới 20%

Thứ Tư 07/12/2016 , 08:27 (GMT+7)

Năm 2017 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai sẽ tăng số lượng tàu chất lượng cao, rút ngắn thời gian chạy, phục vụ thêm các món ăn vùng miền, giảm giá vé cho các công ty lữ hành, khách đi đoàn...

ve-duong-sat-ha-noi-lao-cai-giam-gia-toi-20
Diện mạo mới của ga Lào Cai. Ảnh: Hương Chi.
 

Hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) dự kiến tổ chức chạy thêm một đôi tàu nhanh chất lượng cao từ Hà Nội đến Lào Cai và ngược lại, trong quý 1 tới. Hành trình các tàu sẽ rút ngắn còn khoảng 6 giờ với tàu chạy ban ngày và dưới 7 giờ với tàu chạy ban đêm. 

Nhân dịp này Haraco, những đoàn mua vé từ 20 người trở lên và các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa, được áp dụng mức giảm từ 7%  đến 20% giá vé. Công ty còn tổ chức dịch vụ kết nối từ ga Lào Cai tới các điểm đến, đồng thời bố trí ôtô đưa đón khách tại ga Lào Cai, đón trả khách tại các khách sạn ở Sa Pa và ngược lại với giá trọn gói.

Những toa xe mới sẽ trang bị thêm dàn âm thanh karaoke, phòng ngủ giường đôi, phòng tắm, bếp, tủ lạnh phục vụ khách có nhu cầu du lịch cao cấp... Các dịch vụ khác như máy massage chân, toa ăn phục theo yêu cầu của đoàn... cũng được nghiên cứu bổ sung.

"Hệ thống toa ăn sẽ kết hợp với các đầu bếp từ những nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội để đưa ra thực đơn phù hợp và ấn tượng với du khách. Nhiều đặc sản Hà Nội, Lào Cai hay các vùng thuộc đồng bằng Bắc Bộ sẽ được đưa lên tàu", ông Nguyễn Phú Cường, chủ tịch HĐQT công ty cho biết.

VnExpress

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.