| Hotline: 0983.970.780

Về nơi hội tụ “hàng độc”

Thứ Bảy 26/03/2011 , 22:05 (GMT+7)

Hội chợ triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam được khai mạc, khởi động cho hàng loạt hoạt động nhằm tôn vinh đồ gỗ và lâm sản Việt Nam tại Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Bình Định. Hội chợ đã cho người thưởng ngoạn “mãn nhãn” với nhiều sản phẩm thuộc loại “hàng độc”.

Sáng 26/3, Hội chợ triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam được khai mạc, khởi động cho hàng loạt hoạt động nhằm tôn vinh đồ gỗ và lâm sản Việt Nam tại Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Bình Định. Hội chợ đã cho người thưởng ngoạn “mãn nhãn” với nhiều sản phẩm thuộc loại “hàng độc”.

Khách đến xem mua bộ bàn ghế gỗ lũa của Cơ sở Minh Hiếu.

Sau nhiều ngày mưa tầm tã, sáng hôm khai mạc Hội chợ triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam (26/3) bầu trời bỗng sáng trong, không khí mát mẻ dẫn dụ khách thưởng ngoạn đến với hội chợ ngày càng đông đúc.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn, Bình Định) vốn lặng lẽ bỗng náo nhiệt, gương mặt người thưởng ngoạn ai nấy đều lộ vẻ khoái hoạt sau khi tham quan những gian hàng trưng bày tại triển lãm. Ông Nguyễn Thái Hòa (79 tuổi), một cựu chiến binh đã có nhiều năm gắn bó với rừng Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trầm trồ: “Tôi ở rừng nhiều năm, cây gỗ quanh mình mà không nhận ra giá trị của nó. Đi tham quan triển lãm lần này thấy “đã” thiệt, mắt no nê khi được nhìn ngắm những món hàng độc”.

Ông Hòa nói không ngoa tí nào. Dạo quanh những gian hàng và chúng tôi mạnh dạn phát biểu là không kể xiết sự phong phú, đa dạng và sự tinh xảo của những món đồ gỗ được trưng bày của gần 130 doanh nghiệp tham gia.

Chỉ có thể kể ra đây vài đơn cử: Tại gian hàng trưng bày của Cơ sở gỗ lũa và đá quý Minh Hiếu (Mang Giang, Gia Lai), khách tham quan không thể không dừng lại trước 4 bộ bàn ghế gỗ lũa bằng chất liệu gỗ trắc. Tuyệt hảo! Đường nét của chúng không phải do con người làm ra mà là từ “bàn tay” của đất, của thời gian hàng trăm năm tác tạo.

Anh Hiếu cho hay: “Đó là những cội rễ của những cây gỗ trắc từ hàng trăm năm trước bị chôn vùi dưới lòng đất. Qua nhiều mùa mưa lũ chúng trôi dạt từ các khu rừng nguyên sinh xuống những vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Dân ở những vùng này khi cuốc đất làm rẫy phát hiện đào lên, chúng tôi mua mang về gia công để có được những bộ bàn ghế này”.

Cũng theo anh Hiếu, khi thu thập đủ những gốc rễ chi tiết để làm nên 1 bộ bàn ghế gỗ lũa, 3 nghệ nhân phải miệt mài cả tháng trời gia công mới hoàn thành. Không chỉ có mồ hôi, những người trong nghề còn phải “đổ” vào công việc sự say mê thì mới có thể biến những đường nét nguyên sơ của thiên nhiên thành những nét hoa mỹ tuyệt tác.

Thế nhưng hoanh tráng nhất tại hội chợ triễn lãm phải kể đến bộ bàn (gồm 9 chiếc ghế) làm bằng gỗ lũa sầu đông của Công ty TNHH MTV Sơn Phước (TP Tuy Hòa, Phú Yên). Mặt bàn dài 5m, nơi rộng nhất của bề ngang 2,2m, nơi hẹp nhất là 1,7m, nhìn vào ai cũng thấy “ngút mắt”.

Bộ bàn ghế và lục bình hàng “khủng” của Cty TNHH MTV Sơn Phước.

Chưa hết, trong gian hàng của doanh nghiệp Sơn Phước còn có một sản phẩm thuộc loại “hàng khủng” là chiếc lục bình cao 5,6m và hàng chục tác phẩm tranh gỗ lũa rất độc đáo.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Phước, cho biết: “Tác phẩm lục bình triển lãm lần này là “anh em song sinh” với tác phẩm lục bình “Thăng Long” làm bằng một gốc cây nguyên khối cao 5,35m đã được trao kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2010. Chiếc lục bình “anh” được trưng bày tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được bán, tác phẩm lục bình triển lãm lần này hoành tráng chẳng kém và tôi sẽ bán nếu ai trả giá 220 triệu đồng”.

Ngoài các đồ trang trí nội thất, các mặt hàng đồ gỗ ngoài trời, sinh vật cảnh, cây kiểng… các loại máy móc, thiết bị chế biến gỗ thuộc loại “hàng độc” cũng được trưng bày tại hội chợ triển lãm này.

Tại gian hàng của Cty TNHH Công nghệ An Phú Đạt (TP.HCM), chúng tôi được nhìn ngắm chiếc máy phay CNC thế hệ mới. Chiếc máy phay này được đánh giá là cao cấp hơn, bền bỉ hơn, hoạt động tốt hơn và giá cả hợp lý hơn các loại máy phay CNC khác trên thị trường. Đây là dòng máy Magnum mới nhất, hiện đại nhất được chế tạo bằng những kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay. Đặc biệt, nó được sản xuất tại Việt Nam.

Ông Việt Lê, “tác giả” của chiếc máy phay tâm sự: “Chiếc máy này tôi đã từng SX ở nước ngoài nhưng chủ yếu chỉ phục vụ cho ngành quảng cáo và nội thất. Khi nhận thấy nước Việt Nam mình phát triển mạnh mẽ ngành chế biến gỗ, trong khi đó máy móc về CNC hoàn toàn được nhập từ nước ngoài. Từ bức xúc ấy, vào năm 2003 tôi và anh Nguyễn Thanh Hoài hợp tác với nhau sản xuất ra loại máy này. Chiếc máy phay CNC Magnum II có những chi tiết máy đến hệ thống điều khiển đều là “made in Việt Nam. Với chiếc mày này, nhà sản xuất chỉ cần vẽ mẫu mã của sản phẩm trên máy vi tính sau đó máy sẽ cắt hàng loạt cả nghìn sản phẩm cùng kích cỡ. Hình gì vẽ được trên máy vi tính là máy cắt được tất. Nhà sản xuất vừa đỡ tốn công vừa tiết kiệm được nguyên liệu. Hiện nay, ngoài cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Viêt Nam chúng tôi còn cung cấp cho thị trường của 20 nước phát triển mạnh ngành chế biến gỗ trên thế giới, mạnh nhất là tại các thị trường Mỹ, Canada, Úc...”.

Chiếc máy phay CNC Magnum II của Cty TNHH Công nghệ An Phú Đạt tại hộ chợ.

Ngoài mục đích giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp đến với Hội chợ triển lãm gỗ và lâm sản lần này còn kỳ vọng tìm cơ hội làm ăn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc, Trưởng ban tổ chức Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất, cho biết: “Festival nhằm khẳng định và phát huy vai trò, tiềm năng của lâm sản Việt Nam (gồm trồng, quản lý, khai thác, chế biến, tiêu thụ…) trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; tôn vinh các nhà khoa học, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý và đồng bào có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành lâm sản Việt Nam. Đồng thời, festival sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các nhà kinh doanh lâm sản với các đối tác trong và ngoài nước”.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất