| Hotline: 0983.970.780

Về nơi nông thôn có cuộc sống chẳng kém gì thành phố

Thứ Năm 22/03/2018 , 06:30 (GMT+7)

Cách đây khoảng 1 -2 thập niên, người ta thường lấy lí do hạ tầng, dịch vụ, giáo dục tại các thành phố lớn tốt để bon chen sinh sống, làm việc tại các khu đô thị chật trội, khói bụi, ồn ào. Nhưng nay thời thế đã khác...

Nhưng nay thời thế đã khác, nhiều vùng nông thôn dịch vụ phát triển, trong khi vẫn giữ được môi trường trong lành nên nhiều người đã lựa chọn lập nghiệp tại quê hương.

13-28-18_mot-goc-x-ky-phu
Một góc làng quê xanh sạch đẹp tại Ký Phú

Ký Phú là một trong những xã ATK (an toàn khu) nằm phía đông bắc dãy Tam Đảo thuộc địa phận huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Trong quá khứ, Ký Phú từng là xã nghèo bởi người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và phát triển cây chè trung du. Cũng như nhiều vùng quê khác, đa phần thanh niên, người trẻ tại vùng quê này đều chọn con đường ly hương làm thuê vì cuộc sống mưu sinh.

Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, khi Samsung đầu tư nhà máy và khu công nghiệp tại TX Phổ Yên nằm kế bên, thu hút hàng trăm nghìn lao động và các doanh nghiệp phụ trợ tới làm việc, cuộc sống, tư duy của người trẻ đã thay đổi rõ rệt. Rất nhiều người đang đi làm ăn xa chọn cách quay trở về quê hương để đầu tư, khởi nghiệp với số vốn lên tới cả chục tỷ đồng.

Nói không quá, Ký Phú hiện là xã có dịch vụ, hạ tầng, môi trường tốt nhất huyện Đại Từ hiện nay. Nhờ tọa lạc trên vị trí khá bằng phẳng, có tỉnh lộ ĐT261 chạy qua, có hồ Gò Miếu và hồ Núi Cốc cung cấp nước và điều hòa khí hậu, lại nằm trong tiểu vùng khí hậu Vườn Quốc gia Tam Đảo nên không khí quanh năm trong lành.

Có mặt tại trung tâm xã Ký Phú hiện nay, không ai nghĩ đây là một xã ATK ở khu vực miền núi phía Bắc. Không chỉ hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, mà hầu như ở thành phố hiện nay có dịch vụ gì xã Ký Phú có dịch vụ đó.

Theo đó, buổi sáng, khi các thanh niên vừa lên xe của Samsung để đến nhà máy làm việc cũng là lúc các cháu học sinh mẫu giáo, tiểu học lên xe ô tô du lịch tới trường. Dịch vụ đưa đón học sinh đến lớp, do một vài cá nhân trong xã đứng ra đầu tư từ vài năm nay. Mỗi tháng các bậc cha mẹ chỉ cần bỏ ra khoảng 200 nghìn đồng là có người đưa đón con đi đến nơi về đến chốn như tại các trường dân lập, quốc tế tại Hà Nội.

Buổi chiều, tại khu sân vận động của xã, các cán bộ, công chức, thanh niên, công nhân được nghỉ làm ca tối bắt đầu tụ tập tại sân cỏ nhân tạo giao lưu bóng đá sôi động như sân vận động các trường đại học lớn tại Hà Nội. Ngay bên cạnh sân bóng đá, công trình bể bơi hiện đại đạt chuẩn đang được gấp rút triển khai và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.


Người dân vui chơi tại sân cỏ nhân tạo xã Ký Phú

Buổi tối, các cụ hội người cao tuổi gặp nhau ở các nhà văn hóa thôn tập thể dục dưỡng sinh "kinh lạc thao". Cuối tuần, các bậc phụ huynh có thể dẫn con cháu tới khu vui chơi trong nhà như: nhà phao, cầu trượt, đu quay, tô tượng hay sân trượt patin quy mô không thua kém các trung tâm thương mại tại các thành phố lớn là bao.

Đặc biệt, việc giúp một xã miền núi như Ký Phú tiến gần hơn với các thành phố lớn chính là điện thoại thông minh và internet. Với sự đầu tư mạnh mẽ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, hiện nay internet đã được kéo đến hầu hết các xóm, bản. Những bàn tay bấy lâu nay chỉ quen hái chè, cấy lúa, trồng khoai đã biết chụp ảnh, lướt web, đọc báo và đặc biệt live stream facebook cho con cái, họ hàng ở xa biết được từ việc nhỏ nhất xảy ra hàng ngày tại quê nhà.

Ngoài việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, rất nhiều gia đình tại Ký Phú cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống các cửa hàng xe đạp điện, xe máy, máy tính, điện tử, đồ gia dụng, siêu thị mini, ảnh viện áo cưới… phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao của người dân.

Theo thống kê, hiện trên đại bàn xã Ký Phú đã và đang có trên 20 doanh nghiệp, HTX đăng ký hoạt động, gấp khoảng 10 lần so với cách đây 5 năm. Người dân tại nông thôn nay đúc kết rằng, bây giờ có tiền mà sống ở quê mới thực sự là hạnh phúc!

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm