| Hotline: 0983.970.780

Venezuela lần thứ sáu đăng quang Miss World

Thứ Hai 07/11/2011 , 09:39 (GMT+7)

Ivian Sarcos, cô gái có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười rạng rỡ, đã khóc khi mang về cho "vương quốc sắc đẹp" vương miện Miss World thứ sáu - nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Thúy Vy của Việt Nam không lọt được vào top 15.

 

Đêm chung kết Miss World 2011, tại Trung tâm triển lãm Earls Court, London, Anh, kết thúc lúc 19h GMT ngày 6/11, tức 2h ngày 7/11 Hà Nội. Đại diện Philippines - Gwendoline Ruais - đoạt danh hiệu Á hậu 1. Ngôi Á hậu 2 thuộc về Amanda Vilanova của Puerto Rico.

Vẻ đẹp nổi bật của Ivian Sarcos là thứ không khó để nhận ra. Cô cao nổi trội 1,80 m, sở hữu khuôn mặt khá hoàn hảo với điểm nhấn là đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ, cuốn hút. Ivian Sarcos luôn nằm trong top 3 thí sinh dẫn đầu trong đêm chung kết.

 

 

                Hoa hậu Venezuela xúc động trên ngai vàng Miss World

Trước đó, cô đã lọt vào top 20 của cả hai phần thi phụ quan trọng nhất tại Miss World là Hoa hậu Biển - Beach Beauty và Hoa hậu Thời trang - Top Model. Tờ Zeenews bình luận: "Ivian Sarcos đẹp đến nỗi dù Venezuela đã 5 lần đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới thì dẫu có không muốn, người ta vẫn phải trao vương miện thứ sáu cho cô". Đến nay, Venezuela đã có 6 Hoa hậu Hoàn vũ, 6 Hoa hậu Thế giới và 6 Hoa hậu Quốc tế, khẳng định vị trí số một trên các đấu trường sắc đẹp toàn cầu. Cũng như các Miss Venezuela khác, Ivian Sarcos trưởng thành từ lò đào tạo hoa hậu của "ông thầy phù thủy" Osmel Sousa.

Ivian Sarcos sinh năm 1989 tại Portugesa, Venezuela trong một gia đình có tới 12 anh chị em. Cô đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Nhân lực và đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Với vai trò Miss World 2011, Ivian sẽ có một năm bận rộn với những chuyến đi từ thiện đến khắp nơi trên thế giới cùng Ban tổ chức Miss World.

 

                       Hoa hậu Puerto Rico - Á hậu 2 Miss World 2011

Amanda Vilanova của Puerto Rico được coi là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu ngay từ đầu cuộc thi bởi vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương. Amanda cũng có mặt trong top 20 Hoa hậu Biển - Beach Beauty. Nhưng cuối cùng, cô chỉ giành danh hiệu Á hậu 2, có lẽ bởi hạn chế về chiều cao - 1,73 m. Khi Amanda vừa lọt vào top 7, MC chương trình đã vô tình tìm được bố cô trên hàng ghế khán giả. Khi được đề nghị gửi lời chúc đến con gái, ông nói: "Bố rất yêu con". Người đẹp Puerto Rico đã không giấu nổi niềm xúc động.

Đại diện Philippines - Gwendoline Ruais - mang vinh dự về cho châu Á với ngôi vị Á hậu 1. Gương mặt Gwendoline không đẹp nổi bật, nếu không nói là hơi góc cạnh so với "gu truyền thống" của Miss World. Tuy nhiên, cô ghi điểm nhờ chiều cao nổi bật 1,83 m và thân hình chuẩn. Vị trí của Gwendoline Ruais trong top 7 là điều không có gì phải ngạc nhiên khi trước đó, cô đã chinh phụ Ban giám khảo để có mặt trong top 20 của cả hai phần thi Hoa hậu Biển và Hoa hậu Thời trang.

 

                          Hoa hậu Philippines - Á hậu 1 Miss World 2011

Ngoài 3 danh hiệu cao nhất, có có thêm 4 người đẹp lọt vào top 7, gồm Hoa hậu Hàn Quốc, Anh, Nam Phi và Scotland. Trong phần thi ứng xử, 7 người đẹp có 30 giây để thuyết phục Ban giám khảo rằng họ là người xứng đáng với vương miện Miss World 2011. So với Miss Universe 2011, phần thi này của Miss World 2011 không mấy hấp dẫn. Các người đẹp trả lời khá giống nhau và chung chung. Họ hầu hết cho rằng, Hoa hậu Thế giới là người có sứ mệnh theo đuổi các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những số phận khó khăn, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là những gì mà Miss World 2010 Alexandria Mills đã chia sẻ trước khi trao lại vương miện cho Ivian Sarcos. Trong đêm chung kết, Mills hạnh phúc giới thiệu người bạn trai ngọt ngào vừa ngỏ lời cầu hôn lãng mạn với cô.

Sau những lời chỉ trích về công tác tổ chức "cẩu thả, rẻ tiền", Miss World 2011 đã có một đêm chung kết hấp dẫn. Với sự đổi mới táo bạo, Julia Morley mang đến một đêm đăng quang ngắn gọn nhưng sôi động và cuốn hút. Cuộc thi đã khiến người xem trải qua khá nhiều cảm xúc lẫn lộn, lúc căng thẳng với phần công bố bán kết, lúc lại đầy thư giãn với phần trình diễn sôi động và thú vị của các người đẹp trong trang phục dân tộc. Năm nay, thí sinh chiến thắng trong các phần thi phụ không được vào thẳng bán kết mà chỉ được cộng điểm vào tổng điểm của mình. Ban tổ chức thường xuyên thông báo điểm và vị thứ của các người đẹp trong quá trình diễn ra đêm thi. Đặc biệt, khi các giải phụ được công bố, điểm số và vị trí của thí sinh liên tục thay đổi, gây không khí hồi hộp cho cả người đẹp lẫn khán giả. Bất luận những lời đe dọa về nguy cơ đối diện với cuộc biểu tình của các tổ chức phụ nữ ở Anh, đêm chung kết đã diễn ra suôn sẻ và thành công.

Thúy Vy của Việt Nam đã không lọt vào top 15 như kỳ vọng của cô trước ngày lên đường dự Miss World. Cô lần lượt trượt khỏi các phần thi phụ nên gần như không có cơ hội vào bán kết. Trong đêm thi cuối cùng, Thúy Vy chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong phần chào hỏi và phần trình diễn trang phục dân tộc. Ở phần giới thiệu thí sinh, người đẹp Việt Nam khá nổi bật trong chiếc váy đỏ rực. Cô để tóc xoăn nhẹ, xõa sang một bên và khoe nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Có khá nhiều cổ động viên có mặt tại Anh cổ vũ cho Thúy Vy. Họ mang theo cờ Tổ quốc, hào hứng reo hò ngay cả khi đại diện Việt Nam đã trượt khỏi top 15. Cũng trong đêm chung kết, Ban tổ chức đã tôn vinh doanh nhân gốc Việt - ông Hoàng Kiều - vì những đóng góp cho các hoạt động từ thiện.

 

 Thúy Vy trong đêm tổng duyệt

Ra đời tại Anh năm 1951, Miss World là đấu trường sắc đẹp lâu đời nhất hành tinh. Năm nay, sau hơn 40 năm kể từ 1970, cuộc thi lại được tổ chức tại Anh. Tuy nhiên, các nhà tổ chức cũng như thí sinh không nhận được sự đón chào nồng nhiệt của người dân quê hương. Nhiều tổ chức phụ nữ nước này còn đe dọa biểu tình phản đối trong đêm chung kết cuộc thi.

                     Các giải thưởng phụ tại Miss World 2011

- Hoa hậu Thể thao - Miss Sport: Marianly Tejada (CH Dominica)
- Hoa hậu Biển - Beach Beauty: Alize Lily Mounter (Anh)
- Hoa hậu Thời trang - Top Model: Zhanna Zhumaliyeva (Kazakhstan)
- Hoa hậu Tài năng - Miss Talent: Gabriela Pulgar (Chile)
- Hoa hậu Nhân ái - Beauty with a Purpose: Stephanie Karikari (Ghana) và Astrid Ellena (Indonesia)

Top 15: Hoa hậu Anh, Scotland, Nam Phi, Tây Ban Nha, Puerto Rico, US Virgin Islands, Philippines, Ukraine, Venezuela, Kazakhstan, Thụy Điển, Zimbabwe, Italy, Hàn Quốc và Indonesia.

 Theo VNE

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm