| Hotline: 0983.970.780

Venezuela yêu cầu Obama “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Thứ Hai 18/03/2013 , 09:25 (GMT+7)

Ông Maduro lo ngại âm mưu nhằm vào đối thủ phe đối lập Henrique Capriles có thể châm ngòi cho cuộc đào chính trước thềm cuộc bầu cử ngày 14/4.

Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng cái gọi là âm mưu của Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm thủ tiêu đối thủ phe đối lập của ông Maduro và châm ngòi cho cuộc đào chính trước thềm cuộc bầu cử ngày 14/4.


Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Maduro lần đầu nhắc đến âm mưu nhằm vào đối thủ phe đối lập Henrique Capriles hồi tuần trước và đổ trách nhiệm cho hai quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush là Roger Noriega và Otto Reich.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình phát sóng ngày 17/3, ông Maduro nêu rõ: "Tôi kêu gọi Tổng thống Obama, Roger Noriega, Otto Reich, các quan chức Lầu Năm Góc và CIA ngừng đứng đằng sau kế hoạch ám sát ứng cử viên tổng thống cánh hữu nhằm gây ra hỗn loạn".

Theo quyền Tổng thống Maduro, vốn được cố lãnh đạo Chavez chọn làm người kế nhiệm, mục đích của kế hoạch trên là tạo ra một cuộc đảo chính và thông tin này đến từ "một nguồn rất đáng tin cậy".

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.