| Hotline: 0983.970.780

VFF cũng phải “thắt lưng, buộc bụng”

Thứ Ba 29/01/2013 , 09:32 (GMT+7)

Cơn khủng hoảng tài chính không chỉ ảnh hưởng tới các CLB. VFF vừa qua cũng đã phải tối giản các chi phí để có thể trụ được qua giai đoạn khó khăn.

V.League gặp khó khăn lớn nếu không có nhà tài trợ

Cơn khủng hoảng tài chính không chỉ ảnh hưởng tới các CLB. LĐBĐVN (VFF) vừa qua cũng đã phải tối giản các chi phí để có thể trụ được qua giai đoạn khó khăn.

Thông tin từ VFF, bước sang năm 2013, Liên đoàn đã phải cắt giảm lương của cán bộ, công nhân viên. Một lãnh đạo VFF cho biết: “Trong tình hình kinh tế hiện nay, rất nhiều các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đều phải tối giản chi tiêu. Nhiều doanh nghiệp còn bị giải thể, cắt giảm nhân sự. VFF cũng không nằm ngoài quy luật. Lúc này mọi người đều phải có trách nhiệm chia sẻ khó khăn”.

Trên thực tế, việc VFF phải giảm chi là chuyện có thể dự đoán trước. Trong cuộc họp báo sau phiên họp BCH VFF diễn ra hồi tháng 12, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng từng thừa nhận, trong hai phương án chi của năm 2013, thì một phương án VFF sẽ bị “âm” tài chính. Để có thể duy trì các hoạt động đều đặn, VFF buộc phải đưa ra phương án thứ hai. Trong đó, ngay cả chi phí cho các ĐTQG cũng bị cắt giảm.

Theo tìm hiểu, mức lương VFF trả cho HLV Hoàng Văn Phúc trong hai trận đấu tạm quyền chỉ đạo ĐTVN ở vòng loại Asian cup 2015 chỉ là 40 triệu đồng/trận. Đây là con số khá thấp so với dự định ban đầu, khoảng trên dưới 100 triệu đồng/trận. Trước ông Phúc, khi ký hợp đồng chính thức với VFF, HLV Phan Thanh Hùng đã được nhận mức lương 200 triệu đồng/tháng sau thuế. Dĩ nhiên, đấy là lúc ngân quỹ của VFF còn khá rủng rỉnh.

Một nguồn tin từ VFF tiết lộ, VFF đã phải cậy nhờ đến VPF (Cty CP Bóng đá VN) khi tổ chức một số trận đấu giao hữu của ĐTVN trên sân Mỹ Đình. Trận đấu giao hữu của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc với CLB Huyndai Mipo (Hàn Quốc) mới đây được tổ chức trên sân Hàng Đẫy, thay vì Mỹ Đình như thường lệ, được biết một phần cũng vì vấn đề tài chính. Trong thời gian vừa qua, mỗi khi có việc phải cậy nhờ sân Mỹ Đình, VFF thường gặp rắc rối với Ban quản lý sân do bất đồng về chuyện phí thuê sân.

Khó khăn của VFF, một phần có thể nói bắt nguồn từ việc không còn nắm quyền quản lý, tổ chức và điều hành các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia. Sau khi trao quyền cho VPF, VFF buộc lòng phải chờ sự hỗ trợ trở lại của Cty trong các hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, V.League cũng đang có dấu hiệu mất giá nghiêm trọng. Do không tìm được nhà tài trợ, VFF đã buộc lòng phải cậy nhờ tới “người nhà”, là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng để kiếm nguồn tài trợ từ ngân hàng Eximbank.

Ông Dũng, phụ trách tài chính, ngoài việc kiêm chức Phó chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch HĐQT VPF còn là Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank. Trong cuộc họp báo công bố hợp đồng giữa đôi bên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hoà cũng phải thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ của ông Dũng, VPF sẽ thực sự gặp khó khăn trong việc tổ chức giải. Trong khi đó, VFF theo kế hoạch hằng năm, sẽ nhận được khoảng 20% doanh thu từ các hoạt động của VPF.

“Đây chỉ là phương án linh hoạt trong điều kiện tài chính khó khăn. Trong các năm tới khi tình hình kinh tế tốt hơn, chúng tôi sẽ có những thay đổi, cả về chế độ cho cán bộ, công nhân viên cũng như chi cho các hoạt động của ĐTQG”, theo một lãnh đạo VFF.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm