| Hotline: 0983.970.780

VFF đồng ý cho bầu Thắng rút lui khỏi VPF

Thứ Bảy 02/12/2017 , 18:41 (GMT+7)

Tại đại hội thường niên VFF khoá VII tổ chức sáng nay, đại hội đã thông qua lá đơn xin rút lui của Chủ tịch Hội đồng quảng trị công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF Võ Quốc Thắng.

Chia sẻ về quyết định rút lui của ông Thắng, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Tại Đại hội VFF, Chủ tịch HĐQT công ty VPF Võ Quốc Thắng chính thức tuyên bố xin rút lui. Anh Võ Quốc Thắng có 20 năm làm bóng đá, 6 năm làm ở VPF.

Anh Thắng không làm khiến chúng tôi rất buồn. Bởi sau khi bầu Đức rút lui, đến lượt bầu Thắng. Đây là hai ông bầu có hai đội bóng mạnh ở V-League. Tất cả đều đã nhớ tới những trận cầu hấp dẫn, đỉnh cao giữa gỗ và gạch năm xưa. Đó thực sự là những khoảng thời gian đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam”.

VFF đồng ý cho bầu Thắng rút lui khỏi VPF

Theo kế hoạch, Đại hội VFF khoá VIII sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3/2018. Đáng chú ý, thường trực VFF sẽ gồm 5 người, số lượng 23 thành viên BCH VFF sẽ được giảm xuống còn 17 theo đúng quy định. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VFF trong năm 2018 là kiếm tiền. Năm 2017, VFF thu 150 tỷ nhưng chi âm 7 tỷ.

Với các đội tuyển, đáng chú ý, nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018, sau Tết Nguyên đán, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại và lên đường sang Đức rèn quân, có 2 trận giao hữu, trong đó có Bayern Munich. Sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Đức, nữ Việt Nam sẽ bay thẳng sang Jordan để tranh tài VCK Asian Cup nữ 2018.

ĐT U23 Việt Nam sẽ có hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là VCK U23 châu Á vào tháng 1, trước khi tham dự ASIAD 2018 ở Jakarta (Indonesia) từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9.

Với đội tuyển Việt Nam, trong năm 2018, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ còn 1 trận đấu với Jordan trong việc phân chia ngôi nhất nhì bảng C – vòng loại Asian Cup 2019. Đặc biệt hơn, đội tuyển Việt Nam hướng đến giải đấu quan trọng nhất trong năm là AFF Cup 2018. Chính vì vậy, tuyển Việt Nam sẽ có 3 đợt tấp huấn và 5 trận giao hữu quốc tế nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup.

 

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm