| Hotline: 0983.970.780

VFF luôn xảy ra những chuyện bất đồng, phải chăng 'có mùi đấu đá'

Thứ Năm 21/09/2017 , 06:25 (GMT+7)

Trong 2 năm qua, VFF luôn xảy ra những chuyện bất đồng (ít nhất về những phát ngôn) khiến người ta lo ngại rằng, nội tình VFF có mùi “đấu đá”.

Những mục tiêu không thành

Ngày ông Lê Hùng Dũng trúng cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2018, trên bàn chủ tọa, ông đứng lên và giơ 2 tay ăn mừng như thể cầu thủ vừa ghi bàn thắng.

Rồi trên bục phát biểu sau đó, ông đọc bản phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của BCH VFF khoá VII với giọng đầy quyết tâm.

17-14-50_vff
Lãnh đạo VFF bị cho là không đoàn kết

Trong bản phương hướng mục tiêu ấy nêu: “Với đội tuyển đội tuyển U23 vào chung kết SEA Games 2015, đội tuyển quốc gia nam lọt vào chung kết AFF Cup 2014 và 2016, thứ nhì vòng đấu loại ở bảng trong khu vực, vòng loại World Cup 2018”.

Thực tế, U23 Việt Nam chỉ lọt vào bán kết SEA Games 28, sau đó giành HCĐ. Hai năm sau, mục tiêu vô địch SEA Games 29 được nhắc lại dù không nằm trong văn bản song chúng ta nhận cái kết đắng khi bị loại ngay từ vòng bảng.

Với đội tuyển Việt Nam, cả 2 kỳ AFF Cup gần nhất đều dừng bước điên rồ ở bán kết, đồng nghĩa với mục tiêu vào chung kết mà VFF đặt ra không thành hiện thực. Và khi mục tiêu ở khu vực còn chưa với thì mục tiêu giành vị trí thứ nhì vòng đấu loại ở bảng trong khu vực, vòng loại World Cup 2018 cũng trở thành… ảo tưởng.

Với bóng đá nữ, mục tiêu đặt ra suốt nhiệm kỳ là: Lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ năm 2015; Huy chương vàng SEA Games 2015, Huy chương vàng Giải vô địch Đông Nam Á 2014, 2016.

Thực tế, bóng đá nữ cũng không hoàn thành mục tiêu khi không thể giành vé lọt vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2015 dù đã có cơ hội lịch sử.

Đội tuyển nữ cũng không giành được chức vô địch Giải vô địch Đông Nam Á 2014, 2016 hay SEA Games 2015 vì cả lý do khách quan (SEA Games 28 không tổ chức bóng đá nữ) lẫn chủ quan. Điều an ủi cho VFF ở cuối nhiệm kỳ này là tấm HCV SEA Games 29 dù không có trong mục tiêu.

Thứ khiến VFF “mát mặt” nhất đến lúc này có lẽ là những thành công nằm ngoài mong đợi của bóng đá trẻ. Nhưng vẫn phải nói, kỳ tích giành vé dự U20 World Cup của U20 Việt Nam đến muộn hơn mục tiêu ban đầu của VFF 2 năm.
 

Vì rắn mất đầu?

Có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những mục tiêu của VFF không thành song có một nguyên nhân ai cũng nhìn thấy đó sự vắng mặt của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong thời gian dài. Việc ông Dũng bị bệnh không thể điều hành VFF là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng từ đây, VFF có những bất đồng.

Chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ trong cuộc hội nghị ngành đầu năm 2016 đã thẳng tuột rằng: Chủ tịch Lê Hùng Dũng làm sai Điều lệ VFF khi ký quyết định bằng văn bản để ông Trần Quốc Tuấn làm Phó Chủ tịch thường trực. Thậm chí, ông Gụ ví VFF hoạt động như một “công ty TNHH 2 người”.

Hết ông Gụ thì đến ông Đoàn Nguyên Đức. Vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính bận công việc kinh doanh, ít có thời gian lo cho VFF nhưng vẫn thi thoảng để ý và làm cho VFF… đỏ mặt bởi những phát ngôn của mình. Ông là người “sống chết” đòi sa thải HLV Miura và mới đây là đòi “giải tán” luôn cả Hội đồng HLV quốc gia vốn là bình phong chuyên môn của Liên đoàn.

Nội tình VFF thế nào chỉ người trong nhà nắm rõ. Nhưng những bất đồng trong phát ngôn thì từ lâu đã cho cảm giác về một VFF rất bất ổn!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm