| Hotline: 0983.970.780

VFF nói dối về “danh sách đen”?

Thứ Sáu 18/01/2013 , 09:23 (GMT+7)

VFF chưa đưa ra được giải thích thỏa đáng liên quan tới bản “danh sách đen” về các cầu thủ thi đấu không đúng phong độ ở AFF Cup 2012.

Có hay không "danh sách đen"?

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) chưa đưa ra được giải thích thỏa đáng liên quan tới bản “danh sách đen” về các cầu thủ thi đấu không đúng phong độ ở AFF Cup 2012.

Sau thất bại của ĐTVN ở AFF Cup 2012, VFF đã gấp rút tổ chức họp báo, đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng. Trong cuộc họp báo công bố các quyết định, thay mặt VFF, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng đã đề cập đến các nguyên nhân khiến ĐTVN thua sớm. Trong số đó, ông Dũng đặc biệt nhấn mạnh, việc một số cầu thủ VN “thi đấu không đúng phong độ vì thiếu động lực thi đấu” là một nguyên nhân quan trọng.

Vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF thậm chí còn nhấn mạnh, các cầu thủ này sẽ không được triệu tập vào ĐTVN ở các lần tập trung sau này, bất kể là cầu thủ nào. “Các bạn cứ để ý trong đợt tập trung tới, ai không được gọi thì là người đó”, ông Dũng cho biết. Ông Dũng và VFF đồng loạt từ chối nêu tên cụ thể các cầu thủ.

Chính điều này đã khiến cho đợt tập trung của ĐTVN tới đây trở thành câu chuyện gây ồn ào. Theo quyết định của HLV Hoàng Văn Phúc, chỉ có trên dưới 10 cầu thủ từng thi đấu ở AFF cup 2012 có tên trong danh sách 26 cầu thủ được triệu tập ngày 23/1 tới. Những người vắng mặt gồm cả các cầu thủ nổi tiếng: Trọng Hoàng, Công Vinh, Minh Đức, Dương Hồng Sơn… Trong số này, ai vì vấn đề chuyên môn, ai vì câu chuyện ở AFF Cup 2012?

Lãnh đạo VFF, từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tới Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đều không đưa ra được câu trả lời trực tiếp trước câu hỏi trên. Ông Hỷ “đóng phim mất tích” kể từ thời điểm ĐTVN trở về sau AFF Cup 2012, trong khi Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đẩy hết trách nhiệm sang HLV Hoàng Văn Phúc.

Và điều bất ngờ lại từ chính phát biểu của quyền HLV trưởng ĐTVN. Trả lời báo chí, ông Phúc khẳng định không hề được VFF nói lại về bản “danh sách đen” kể trên. “ĐTVN lần tập trung này bao gồm khoảng 70% là các cầu thủ trẻ. Đây là kế hoạch của BHL và cả VFF, nhằm mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 27 (Myanmar). Một số cầu thủ như Thành Lương, Tấn Tài, Nguyên Sa…trong khi đó sẽ đóng vai trò nhân tố chính của đội. Tôi triệu tập cầu thủ hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn cũng như phong độ ở thời điểm hiện tại của từng người, không câu nệ là ngôi sao hay không phải ngôi sao. Tôi cũng không quan tâm tới danh sách “đỏ” hay “đen” nào cả. Thực ra tôi cũng chỉ nghe nói tới chuyện này trên báo, chứ không hề được VFF nói lại”, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.

Với phát biểu của HLV Hoàng Văn Phúc, liệu có thể cho rằng VFF đã nói dối công luận, để bao biện cho thất bại của ĐTVN ở AFF Cup 2012. Trong trường hợp này, các cầu thủ đã trở thành lá chắn để lãnh đạo VFF né trách nhiệm của mình? Còn nhớ sau thất bại của ĐTVN, HLV Phan Thanh Hùng đã lên tiếng nhận trách nhiệm chuyên môn và xin từ chức. Nguyện vọng của ông Hùng nhanh chóng được chấp nhận. Cùng thời điểm trên, VFF cũng mau mắn nhận trách nhiệm về mình, nhưng như khẳng định của Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, sẽ “không có ai từ chức cả”.

Dư luận có lẽ sẽ phải chờ đến Đại hội VFF khóa VII, khi lá phiếu của các thành viên sẽ đưa ra phán xử về trách nhiệm của từng cá nhân các lãnh đạo VFF đối với những thất bại bóng đá VN hứng chịu trong thời gian qua.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm