| Hotline: 0983.970.780

VFF thưởng 1 tỷ đồng cho U19 Việt Nam

Thứ Sáu 28/10/2016 , 11:52 (GMT+7)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng lớn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sau chiến công lịch sử của họ ở giải U19 châu Á.

"Khoản tiền thưởng một tỷ đồng là nhằm động viên, khích lệ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn", phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tiết lộ với VnExpresssáng nay 28/10.

Sở dĩ quyết định thưởng chỉ được công bố vào hôm nay, thay vì ngay sau trận thắng Bahrain ở tứ kết là vì VFF không muốn các cầu thủ U19 Việt Nam bị phân tâm trước trận bán kết gặp Nhật Bản. "Chúng tôi muốn đội bóng phải tập trung cao nhất cho nhiệm vụ thi đấu", ông Tuấn lý giải.

vff-thuong-1-ty-dong-cho-u19-viet-nam
U19 Việt Nam trở thành bất ngờ lớn nhất tại giải vô địch châu Á năm nay, khi vào đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước Nhật Bản. Ảnh: AFC.


Bên cạnh VFF, Bộ trưởng Văn hoá Thể Thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng quyết định thưởng riêng cho U19 Việt Nam 100 triệu đồng.

Tại giải vô địch U19 châu Á trên đất Bahrain, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã viết nên một hành trình kỳ diệu khi vượt qua một loạt đối thủ mạnh, trở thành hiện tượng thú vị nhất giải.

Ở vòng bảng, đội bất bại qua ba trận - thắng Triều Tiên 2-1, hoà UAE 1-1 rồi Iraq 0-0. Vào tứ kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại chủ nhà Bahrain 1-0 bằng bàn duy nhất của tiền đạo Trần Thành. 

Trong trận bán kết diễn ra hôm qua 27/10, U19 Việt Nam thất bại 0-3 trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn và là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Nhật Bản. Tuy nhiên, với việc lọt vào vòng bốn đội cuối cùng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở ra một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam khi đoạt vé dự U20 World Cup.

Theo lịch trình, chuyến bay chở đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 13h25 ngày 31/10.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm