| Hotline: 0983.970.780

Vi khuẩn lậu ngày càng kháng thuốc

Thứ Tư 22/08/2012 , 11:05 (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra lời cảnh báo rằng, mức độ kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh lậu đang gia tăng...

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra lời cảnh báo rằng, mức độ kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh lậu đang gia tăng, và chúng ta đang thiếu những loại thuốc kháng sinh chữa trị chứng bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục.

WHO cho rằng, chúng ta phải thận trọng hơn để sử dụng đúng cách các loại thuốc kháng sinh và cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu về những biện pháp thay thế trong chữa trị căn bệnh này. Theo WHO ước tính, thế giới có khoảng 106 triệu người mắc bệnh lậu mỗi năm. Họ cũng cảnh báo có rất ít những chọn lựa để chữa trị chứng bệnh nhiễm khuẩn nói trên.

Tiến sĩ Manjula Lusti-Narasimhan, một nhà khoa học thuộc tiểu ban nghiên cứu về bệnh nhiễm khuẩn do quan hệ tình dục gây ra cho biết, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với nhân loại nếu bệnh lậu không còn thuốc nào chữa nữa.

Bà nói: “Đối với những người (cả nam và nữ) còn trong tuổi sinh sản, bệnh lậu có thể làm cho họ vô sinh. Đối với phụ nữ mang thai, bệnh có thể khiến họ mang thai ngoài tử cung hay sảy thai đột ngột, dẫn đến làm tăng nguy cơ tử vong cho người mẹ. Còn con của các bà mẹ mắc bệnh lậu mà không được chữa trị thường bị nhiễm trùng mắt rất nặng, và phần lớn trong số này có thể bị mù”.

Lậu là một trong bốn chứng bệnh truyền nhiễm chính qua đường tình dục có thể chữa khỏi. Loại vi khuẩn lây nhiễm bệnh lậu hiện đã tăng tính kháng thuốc đối với hầu như tất cả mọi loại kháng sinh hiện có.

WHO cho rằng, tính kháng thuốc của vi khuẩn là hậu quả của việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi, lạm dụng thuốc hay thuốc có chất lượng kém, cũng như sự đột biến tự nhiên về di truyền (gen) của các vi khuẩn gây bệnh. Các nhà khoa học còn cho biết thêm rằng, vi khuẩn gây bệnh lậu có xu hướng giữ tính kháng thuốc đối với các loại kháng sinh đã dùng để chữa trị chúng trước đó, ngay cả sau khi đã ngừng sử dụng.

Theo WHO, mức độ kháng thuốc của vi khuẩn lậu trên toàn thế giới hiện chưa được biết rõ vì thiếu những dữ liệu đáng tin cậy ở nhiều quốc gia và việc nghiên cứu cũng chưa đầy đủ. Nhưng WHO ghi nhận những trường hợp bệnh kháng thuốc ở nhiều quốc gia, trong số này có Ôxtrâylia, Pháp, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển và Anh.

Tiến sĩ Lusti-Marasimhan cho rằng, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và hiện không có một phương pháp chữa trị mới nào để thay thế. Cho đến tận bây giờ, chúng ta chưa có phát hiện mới nào trong nghiên cứu tìm phương thuốc chữa trị bệnh lậu. Bà nói: “Hiện không có một phương pháp điều trị thay thế nào. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn cứ tưởng rằng chỉ cần uống thuốc kháng sinh là khỏi. Song thực tế không như vậy. Chúng ta đang ở trong giai đoạn vi khuẩn bệnh lậu đang nhanh chóng tăng tính kháng thuốc”.

WHO hiện đang công bố kế hoạch hành động toàn cầu kêu gọi theo dõi và báo cáo về các loại vi khuẩn kháng thuốc cũng như phải có những biện pháp ngăn ngừa bệnh và kiểm soát tốt hơn đối với tình trạng lây nhiễm bệnh lậu. WHO cho biết, bệnh lậu có thể ngăn ngừa được nếu mọi người quan hệ tình dục an toàn. Đặc biệt, việc phát hiện sớm và chữa trị ngay lập tức sẽ giúp kiểm soát chứng bệnh lây nguy hiểm này.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm