| Hotline: 0983.970.780

Vì là phụ nữ

Thứ Hai 07/01/2013 , 09:34 (GMT+7)

- Này, ông có thích hình ảnh nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông ra đường phố Hà Nội để tham gia điều tiết giao thông không?

- Này, ông có thích hình ảnh nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông ra đường phố Hà Nội để tham gia điều tiết giao thông không?

- Đương nhiên là thích rồi. Đi chỗ nào mà toàn thấy nam không thì sẽ thấy đơn điệu quá. Có thêm vài bóng hồng thì sẽ hay hơn. Không chỉ mình là đàn ông mới thấy vậy mà ngay cả nhiều chị em cũng thích hình ảnh nữ cảnh sát giao thông ra đường trong mấy ngày qua.

- Đồng ý với ông. Tôi cũng rất hoan nghênh việc ngành công an Hà Nội đã cho nữ cảnh sát giao thông ra đường để điều tiết giao thông. Có nữ cảnh sát tham gia, có cảm giác việc điều tiết giao thông, nhất là những lúc cao điểm sẽ trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn và biết đâu cũng làm giảm bớt căng thẳng cho người đi đường.

- Đúng rồi. Nhưng cũng có một số người tỏ ý lo ngại đấy.

- Lo cái gì?

- Họ thấy có một số nữ cảnh sát giao thông trẻ trung và xinh đẹp, nên sợ rằng có những đấng mày râu khi đang điều khiển ô tô, xe máy, không chịu nhìn đường mà cứ mải lo ngắm nhìn các nữ cảnh sát xinh đẹp thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới việc đi lại.

- Lo hão quá. Nữ cảnh sát có xinh đẹp đến mấy thì mấy ông cũng chỉ dám nhìn loáng qua một cái rồi đi thôi. Ra đường ngán nhất là mấy em ăn mặc quá mát mẻ, hở hang, khiến cho nhiều ông cứ mải nhìn vô những chỗ hở của họ mà có thể gây ra tai nạn.

- Ừ, ông nói phải. Như vậy, việc đưa nữ cảnh sát giao thông ra đường có thể nói là một giải pháp tốt, vừa giúp cho việc điều tiết giao thông được tốt hơn là có thể giúp cải thiện hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông vốn lâu nay bị mất đi nhiều thiện cảm vì những vấn đề tiêu cực.

- Nói có lý. Nhưng theo tôi, ngoài việc đưa nữ cảnh sát giao thông ra tham gia điều tiết giao thông ở những núi giao thông trọng điểm trong nội thành, mà cũng nên cho họ tham gia vào những đội, chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, nhất là đường quốc lộ, tỉnh lộ.

- Để làm gì?

- Thì lâu nay, nạn ăn mãi lộ, tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông, chủ yếu diễn ra ở những đội, chốt trên các con đường quốc lộ, tỉnh lộ. Nếu có mặt của nữ chiến sĩ trong các đội, chốt này, biết đâu việc ăn mãi lộ hay các tiêu cực khác sẽ giảm.

- Sao ông nghĩ là sẽ giảm?

- Thì là phụ nữ, có lẽ họ sẽ không thích núp để “bẫy” người đi đường như mấy đồng nghiệp nam. Nữ cảnh sát chắc cũng sẽ không ra tay đánh người vi phạm giao thông như một số nam cảnh sát giao thông đã làm trong thời gian qua. Và là phụ nữ, có lẽ họ sẽ không dám tham gia ăn mãi lộ thường xuyên và trắng trợn như nhiều nam cảnh sát giao thông hiện nay.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm