| Hotline: 0983.970.780

Vì sao hai phó GĐ Sở và 15 cán bộ ở Sơn La bị bắt?

Thứ Hai 20/11/2017 , 07:25 (GMT+7)

Chiều 19/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức thông tin về vụ việc Công an tỉnh này bắt giữ ông Trương Tuấn Dũng (phó Giám đốc Sở Tài chính), ông Phan Tiến Diện (phó Giám đốc Sở TN-MT) và hàng loạt cán bộ liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.

* Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Sở TN-MT

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam 15 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can. Trong số những đối tượng này có 15 đảng viên và các quyết định tố tụng của cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng qui định pháp luật.

19-12-53_nh_son_l_1
 Công an và VKS Sơn La thông tin chính thức về vụ việc

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh Sơn La phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La (Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy bắt đầu từ 2003 đến 2010).

Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh được một số đối tượng có sai phạm với các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi sai phạm của từng đối tượng ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho Nhà nước.

Về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng có 12 đối tượng, hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có 4 đối tượng và 1 đối tượng khác đang được làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã họp, đánh giá chứng cứ thu thập được, hành vi cụ thể của từng đối tượng và mối quan hệ giữa hành vi thực hiện và hậu quả thiệt hại đã xảy ra. Qua đó, khẳng định hành vi của 17 đối tượng đã cấu thành tội phạm, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tiếp đó, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo do Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, ban hành kế hoạch thi hành công tác bắt bị can tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở… của các bị can.

Trong 3 ngày từ 16 đến 18/11, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng, tiến hành bắt giam 15 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt có các ông Trương Tuấn Dũng (SN 1960, phó Giám đốc Sở Tài chính), ông Phan Tiến Diện (SN 1975, phó Giám đốc Sở TN-MT). Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú có ông Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Sơn La. Theo thông tin ban đầu, các quyết định này được VKSND tỉnh phê chuẩn đúng quy định.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La khẳng định, hành vi của ông Trương Tuấn Dũng và ông Phan Tiến Diện trong vụ việc này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cả 2 vị phó Giám đốc Sở đều bị bắt vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm xảy ra thời điểm ông Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện còn ông Diện giữ chức vụ Trưởng phòng TN-MT huyện Mường La.

19-12-53_nh_son_l_2
 Ông Phan Tiến Diện – phó Giám đốc Sở TN-MT Sơn La

Cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng còn có ông Phan Đức Chính (SN 1961) – nguyên Trưởng ban quản lý di dân tái định cư, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện Mường La, lúc bị khởi tố là Trưởng phòng TNMT huyện Mường La; ông Phan Xuân Khoa (SN 1974) –  Phó trưởng Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La; ông Trần Mạnh Trì (SN 1977) – Phó trưởng ban Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La, thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường La; ông Mai Văn Quang (SN 1973) - Phó GĐ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; ông Bùi Văn Tân (SN 1979) - Tổ trưởng tổ đo đạc phòng kỹ thuật thuộc VP đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; ông Vũ Hồng Giang (SN 1984) – Nhóm trưởng Tổ đo đạc Cty Tư vấn và đo đạc Bảo Bình; ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1970) – Phó trưởng phòng kỹ thuật, Sở TNMT tỉnh Sơn La; ông Lê Quang Duy (SN 1986) – Cán bộ tổ thẩm định Phòng TNMT huyện Mường La; ông Ngô Xuân Vân (SN 1964) – chuyên viên tổ thẩm định Phòng TNMT huyện Mường La; ông Tòng Văn Thành (SN 1979) -  nguyên Trưởng Phòng TNMT huyện Mường La, thời điểm bị khởi tố là Bí thư xã Chiềng Hoa.

Về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có 4 đối tượng gồm ông Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) – GĐ Sở TNMT tỉnh Sơn La, ông Sòi Ngọc Hùng (SN 1967) – GĐ văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; ông Đỗ Tiến Đồng (SN 1978) GĐ Trung tâm kỹ thuật, Sở TNMT tỉnh Sơn La; ông Cà Văn Tỉnh (SN 1979) nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú (huyện Mường La).

“Các trường hợp là đảng viên bị khởi tố, tạm giam được thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Các trường hợp là cán bộ bị khởi tố hình sự nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an tỉnh Sơn La thông tin.

Thủy điện Sơn La nằm trên địa bàn huyện Mường La, được khởi công năm 2005, hoàn thành năm 2012. Với tổng công suất 2.400MW, đây là nhà máy thuỷ điện lớn nhất Đông Nam Á. Hằng năm công trình này góp hơn 10 tỷ kWh, chiếm gần 10% sản lượng điện bình quân cả nước.

Thủy điện Sơn La có tổng mức đầu tư gần 60.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách gần 16.900 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ di dân tái định cư, giao cho các địa phương thực hiện. Còn lại hơn 43.000 tỷ đồng là vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ yếu để xây dựng nhà máy và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, về hạng mục di dân tái định cư thực hiện dự án tăng hơn 6.100 tỷ đồng so với ban đầu. Trong đó, tỉnh Sơn La được duyệt khoảng 11.100 tỷ nhưng tăng lên 16.300 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên tăng từ 6.000 lên 6.700 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu tăng khoảng 300 tỷ đồng, lên mức 3.430 tỷ đồng…

 

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.