| Hotline: 0983.970.780

Vì sao nhiều di tích ở Sa Pa bị xâm hại?

Thứ Ba 13/06/2017 , 08:14 (GMT+7)

Thời gian vừa qua, có một thực tế đáng buồn là nhiều di tích danh thắng như ruộng bậc thang Sa Pa, núi Hàm Rồng đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, từ giữa tháng 5/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp cùng UBND huyện Sa Pa làm việc với một loạt các điểm nóng xâm hại di tích như các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào, San Sả Hồ.

10-31-40_1
Du khách tham quan núi Hàm Rồng

Điểm nóng thứ nhất là khu di tích danh thắng núi Hàm Rồng, được xếp hạng cấp quốc gia năm 2005, tọa lạc ngay tại thị trấn Sa Pa. Tổng diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích là 167,4ha. Di tích này hiện được giao cho BQL khu du lịch sinh thái núi Hàm Rồng quản lý, khai thác.

Ông Hà Văn Thắng, GĐ Sở VH, TT và DL Lào Cai cho biết, từ đầu năm 2017 tới nay, tình trạng các hộ dân lấn chiếm, xâm phạm khu di tích núi Hàm Rồng diễn ra hết sức phức tạp. Trong khu vực này, có 78 hộ dân của xã San Sả Hồ và Lao Chải tự ý giành đất, phát cỏ, chặt cây, cuốc đất xâm canh ngô, đậu trên diện tích khoảng 81,9ha.

BQL tại đây cho biết, dù đã được vận động, giải thích nhiều lần, đến khi bị can ngăn, người dân đã phản ứng manh động, sử dụng dao, cuốc dọa đánh. Thậm chí bỏ thuốc diệt cỏ vào nguồn nước trên núi Hàm Rồng. Đặc biệt, ngay trong khu vực di tích, ông Thào A Măng (xã Lao Chải) đã tự ý xây dựng nhà trái phép, không chịu tháo dỡ công trình dù đã có quyết định thi hành của Chi cục Thi hành án huyện Sa Pa.

Còn tại khu di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Sa Pa, phát hiện nhiều thửa đất mới san gạt và nhà mới xây trong khu vực khoanh vùng bảo vệ. Tổng số hộ có hành vi xâm hại khu di tích ở 3 xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào… là 56 hộ.

Theo ông Thắng, tại khu vực núi Hàm Rồng, trước đây người dân đã trồng cây theo dự án 661. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao cho các đơn vị quản lý, công tác bồi thường cho các hộ dân chưa được thực hiện. Cùng với việc có thông tin khu di tích sắp chuyển giao cho doanh nghiệp nên các hộ dân kéo nhau lên nhận đất, nhận cây để đòi đền bù.

Cũng theo ông Thắng, từ khi ruộng bậc thang được xếp hạng di tích (2013) tới nay, chưa có quy hoạch riêng khu dân cư. Trong khi, người dân đã sinh sống tại đây từ rất lâu đời. Do nhu cầu tách hộ, đông người, đa thế hệ… nhiều gia đình đã tự ý làm nhà trên đất ruộng đang canh tác. Đây đa phần đều là những hộ nghèo, không có điều kiện mua đất làm nhà.

10-31-40_2
Cần tuyên truyền cho du khách, người dân nâng cao ý thức bảo vệ di tích

Trước thực trạng trên, Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị, UBND tỉnh Lào Cai cần chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Sa Pa triển khai việc cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ di tích. Huyện Sa Pa cần tiếp tục vào cuộc ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm. Đặc biệt, cấp xã cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai cũng cần phải thành lập đoàn công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị… giải quyết những vướng mắc liên quan việc đền bù, hỗ trợ và yêu cầu chính đáng về nhà ở.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm