| Hotline: 0983.970.780

Vì sao ông Hải 'lơ'… nhảy dựng?

Thứ Sáu 10/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ông Lê Thụy Hải gần như đi đến bất cứ đâu luôn thể hiện cái "bất cần" của mình bằng những câu đại để, “thích thì nghỉ luôn” nếu ai đó nhúng vào chuyện chuyên môn của ông hoặc làm ông phật ý.

Trong sự nghiệp của mình, ở mỗi đội khác nhau, xoàng cũng vài bận ông Hải “lơ” đánh tiếng “nghỉ khỏe” để thị uy. Nhưng thực tình, rất hiếm khi người ta thấy ông thầy người Hà Đông trình lá đơn từ chức lên. Ông chỉ nói miệng thôi và nếu căng quá là dọn đồ đi luôn vì bị sa thải. Mềm hơn thì chờ hết hợp đồng.

Hôm 9/4, B.Bình Dương có được điểm đầu tiên ở AFC Champions League 2015 sau khi cầm hòa CLB Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) 1-1 trên sân Gò Đậu. Ở thời khắc bù giờ mà Abass ghi bàn gỡ hòa, ông Hải “lơ” đã nhảy dựng lên vì sung sướng như thể đội bóng của ông vừa giành vé lọt vào vòng 2 của giải đấu.

Hóa ra không phải, ông nhảy lên vì Abass vừa giúp ông có thể yên vị ở cái ghế nóng mà trước đó vài ngày, ông tuyên bố thẳng với lãnh đạo B.Bình Dương, có thể phủi… tay, bỏ luôn!

Chuyện chẳng là, Chủ tịch CLB B.Bình Dương nghe tin ông Hải sẽ “buông” trận đấu ở AFC Champions League nên đến sân tập kiểm tra và có hỏi ông Hải rằng: “Trận đấu vào thứ 4 tới sẽ đá mấy giờ?”.

Câu hỏi “xoáy” của lãnh đạo khiến ông Hải tức giận, hủy buổi tập, về phòng nằng nặc đòi từ chức. Ông đuổi thẳng các trợ lý vào phòng khuyên can và thu dọn hành lý để ra đi!

Hay chuyện, ông Sơn cũng làm căng, đồng thời ra chỉ thị phải giành được kết quả tốt cho B.Bình Dương ở trận gặp Jeonbuk Motors. Nếu không ghế nóng của ông Hải sẽ tự bay chứ không cần đơn từ gì cả!

Trước thái độ cứng rắn của người đứng đầu CLB B.Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải đã chịu nhún nhường và rồi đội bóng đất Thủ có một trận đấu khác hoàn toàn những trận đấu trước đó ở sân chơi châu lục.

Thế đấy, không phải lúc nào ông Hải “lơ” cũng là số 1 như ông vẫn nói với các cầu thủ!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm