| Hotline: 0983.970.780

VID và Maritime Bank chung tay ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo Hà Nội

Thứ Năm 28/04/2011 , 15:35 (GMT+7)

Sau buổi trao quà ủng hộ tại quận Tây Hồ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ trực tiếp tới thăm hỏi, trao quà tại phường Hàng Gai...

Nằm trong chuỗi các hoạt động từ thiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Maritime Bank, sáng ngày 28/04/2011, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Maritime Bank (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đại diện hai đơn vị trao 30 suất quà ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em nghèo tại quận Tây Hồ (Hà Nội).

Sau buổi trao quà ủng hộ cho phụ nữ, trẻ em nghèo tại quận Tây Hồ, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sẽ trực tiếp tới thăm hỏi, trao quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm), quận Đống Đa và huyện Từ Liêm (Hà Nội) vào các ngày 29/04, 07/05 và 12/05/2011.

Đây là chuỗi hoạt động từ thiện hướng tới tháng hành động vì trẻ em của Maritime Bank và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cũng là hoạt động nhân đạo thường xuyên của hai đơn vị nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo học giỏi và phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Số tiền ủng hộ trong Chương trình là hơn 200 triệu đồng.

Được biết, từ tháng 10/2007 bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã cùng với các cộng sự tại Hiệp hội Công thương Việt Nam sáng lập Quỹ mang tên “Quỹ hỗ trợ người nghèo vượt khó” với số vốn ban đầu do Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (VID Group) tự nguyện đóng góp lên tới 10 tỷ đồng.

Đồng hành cùng với “Quỹ hỗ trợ người nghèo vượt khó”, VID Group đã triển khai rộng khắp các hoạt động từ thiện mang tính chất thường niên tới các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống tại các địa phương trong cả nước. Tính từ năm 2007 đến nay, số tiền từ thiện của VID Group và các công ty thành viên đã lên tới trên 12 tỷ đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.