| Hotline: 0983.970.780

[video] Tài xế xe biển xanh gây tai nạn bị người dân truy đuổi hành hung

Chủ Nhật 11/12/2016 , 19:59 (GMT+7)

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn ở quận Thanh Xuân, bỏ chạy đến quận Đống Đa (Hà Nội) thì bị nhóm thanh niên chặn lại, đánh tài xế thương nặng.

 
tai-xe-xe-bien-xanh-gay-tai-nan-bo-chay-bi-nguoi-dan-truy-duoi
Xe ô tô biển xanh boe chạy bị người dân chặn lại. Ảnh cắt từ clip


Tối 10/12, tài xế trung tuổi lái xe biển xanh có gắn đèn hiệu ưu tiên, được cho là gây tai nạn giao thông trước đó đã bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng đường Nguyễn Trãi (đoạn gần Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân) - Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Nhiều người đi đường hô hoán yêu cầu tài xế dừng xe nhưng bất thành. Cả chục người đi xe máy trên đường đã truy đuổi. Tuy nhiên, tài xế ôtô tiếp tục chạy và va chạm với nhiều phương tiện khác trên đường.

Chạy khoảng 5 km đến gã tư Ô Chợ Dừa - Xã Đàn, ôtô gây tai nạn bị một nhóm thanh niên ép dừng và kéo tài xế ra ngoài hành hung. Theo một số nhân chứng, tài xế trung tuổi có hơi men.

Đại diện Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Đống Đa cho biết, tài xế tên Hùng (58 tuổi) thuộc một cơ quan Trung ương. Sau khi gây tai nạn, người này bị đánh dẫn đến thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.


Clip: Otofun


Vụ tai nạn cũng khiến một nạn nhân đi xe máy bị thương nhẹ. Tai nạn xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân nên sau khi khám nghiệm hiện trường, công an Đống Đa đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Thanh Xuân thụ lý. 

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, một nạn nhân của ôtô biển xanh này đã đến công an trình báo với vết thương nhẹ. Hai bên đã đạt thoả thuận bồi thường.

Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.