| Hotline: 0983.970.780

[video] Thiếu nữ robot xinh như người thật ở Trung Quốc

Thứ Ba 10/01/2017 , 13:28 (GMT+7)

Một nhóm kỹ sư Trung Quốc cho ra đời con robot dưới hình hài thiếu nữ xinh đẹp và đang từng bước nâng cao trí thông minh nhân tạo của nó.

thieu-nu-robot-xinh-nhu-nguoi-that-o-trung-quoc
Robot Jia jia có ngoại hình giống hệt một thiếu nữ xinh đẹp. Ảnh: Xinhua.


Nhóm kỹ sư ở Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc giới thiệu Jia Jia, robot giống người đầu tiên của nước này, tại hội thảo kinh tế tổ chức hôm qua ở trung tâm tài chính Thượng Hải, theo Seeker.

Jia Jia có thể tham gia trò chuyện đơn giản và thể hiện những biểu cảm đặc biệt trên gương mặt khi được hỏi. Với mái tóc đen dài và khoác lên mình bộ váy truyền thống của Trung Quốc, Jia Jia có vẻ ngoài hệt như con người. Tuy nhiên, nó vẫn tỏ ra bối rối trước nhiều câu hỏi đơn giản.

Trưởng nhóm nghiên cứu Chen Xiaoping cho biết họ đã đạt bước tiến lớn trong hơn hai năm qua nhằm phát triển trí thông minh nhân tạo ở Jia Jia. Nó có thể trả lời chính xác câu hỏi về thời tiết trong ngày, thực hiện những đoạn hội thoại đơn giản và nhận biết giới tính của người hỏi. Jia Jia có thể khen ngợi một người đàn ông đẹp trai nhưng khi được hỏi về giới tính của bản thân, nó lại trả lời :"Tôi thích độc thân hơn".

Chen tin chắc mẫu robot giống hệt người thật này sẽ mở ra tương lai cho lực lượng lao động bằng robot ở Trung Quốc. Theo Chen, trong vòng một thập kỷ, những robot với trí thông minh nhân tạo như Jia Jia sẽ bắt đầu đảm nhiệm một loạt công việc trong các nhà hàng, viện dưỡng lão, bệnh viện và gia đình Trung Quốc.

"Trong khoảng 5 - 10 năm tới, sẽ có nhiều ứng dụng dành cho robot tại Trung Quốc", Chen nói. Nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi không thích công việc bồi bàn trong khi nhóm dân số cao tuổi ở bệnh viện và viện dưỡng lão cần được chăm sóc.

Chen cũng bác bỏ khả năng robot tương lai sẽ thông minh tới mức đe dọa con người. "Chừng nào việc thiết kế còn diễn ra từng bước và nằm dưới sự kiểm soát, tôi nghĩ sẽ không có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Robot sẽ không gây hại cho con người", Chen nói.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm