Chị Bích T (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đau bụng nhiều năm nay, chữa nhiều nơi không hết, lúc nào cũng lo lắng, ám ảnh “ung thư đại tràng”. Triệu chứng chính là hay đau bụng quặn từng cơn, sờ bụng có cảm sưng từng cục, đi cầu táo bón, thỉnh thoảng buồn nôn vào buổi sáng như đàn bà có chữa, chán ăn.
Đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán bị “rối loạn tiêu hóa” cho thuốc uống vài bữa thấy bớt nhưng sau đó trở lại. Chị đến khám tại Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM, sau khi làm xét nghiệm chụp XQ đại tràng (ruột già) có thuốc cản quang, bác sĩ kết luận bị viêm đại tràng co thắt, cho thuốc điều trị 2 tuần và khuyên hạn chế ăn mì gói, hủ tiếu, phở, đồ sống, thức ăn tủ lạnh. Nhưng rồi bệnh vẫn không hết.
Chị tiếp tục tái khám theo lịch hẹn. Tại đây, bác sĩ chỉ định nội soi “chuyên sâu” đại tràng, nhưng phải về nhà ăn cháo và uống 3 gói Fortrane pha 3 lít nước từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối hôm trước, hôm sau mới thực hiện với số tiền phải đóng là 220 ngàn đồng.
“Nhưng kết quả xét nghiệm cũng giống lần trước, cuối cùng bác sĩ cho tôi 3 món là Duspatalin 200 mg, Bolinan và Librax và uống trong 10 ngày, số tiền mua thuốc hết 300 ngàn đồng. Thời gian đầu thấy hết, sau đó cảm giác bệnh trở lại, chán lắm", chị T than thở.
Theo Th.S BS Đỗ Minh Hùng (Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân), viêm đại tràng co thắt thì đau bụng là triệu chứng thường gặp nhất. Cơn đau không dữ dội, chỉ lăn tăn khó chịu, đau kiểu co thắt. Đau bất cứ vùng nào ở bụng, có khi không rõ ràng. Nếu ruột căng phồng lên ở bụng trên thì cơn đau giống đau dạ dày. Có lúc đau bụng dưới, đau bên trái kèm theo đau lưng, thậm chí đau bụng sau khi ăn hoặc lúc căng thẳng thần kinh (stress) cũng đau. Có người không đau nhưng lại có cảm giác nóng rát, bồn chồn, đầy bụng.
Đến nay y học chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, điều quan trọng nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhân phải tự tin, tránh stress và kiêng ăn một số thức ăn (mỡ, rau sống, chất kích thích, bia rượu).
“Bệnh này hoàn toàn chữa được với điều kiện bệnh nhân đừng quá lo lắng, bi quan sẽ thêm trầm trọng”, BS Hùng khuyên.
Không tự ý mua thuốc giảm đau Theo bác sĩ Đỗ Minh Hùng, viêm đại tràng mãn tính khi có các bệnh lý đau nhức đi kèm tuyệt đối không được tự ý mua thuốc giảm đau bên ngoài bởi các thuốc giảm đau, kháng viêm thuộc nhóm nonsteroides như Aspirine, Ibuprofel, Voltarel... có tác dụng gây loét niêm mạc đường tiêu hoá, trong đó có niêm mạc đại tràng dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết tiêu hoá. |