| Hotline: 0983.970.780

Viện Lúa ĐBSCL chuyển giao 4 giống mới

Thứ Ba 22/05/2018 , 13:10 (GMT+7)

Viện Lúa ĐBSCL vừa ký kết chuyển giao độc quyền 4 giống lúa mới OM9915, OM11735, OM20, OM9921 cho Viện Nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố (Ninh Thuận).

08-46-47_dsc03759
Quang cảnh lễ ký kết

Các giống lúa trên được các nhà khoa học thuộc Viện Lúa ĐBSCL chọn tạo và đưa vào khảo nghiệm tại ĐBSCL và Đông Nam bộ đã khẳng định được hiệu quả năng suất chất lượng, phù hợp canh tác cả 3 vụ/năm, có khả năng chống chịu hạn, mặn tốt. Hiện 3 giống lúa OM9915, OM11735, OM20 đã được Cục Trồng trọt công nhận cho SX thử, riêng giống OM9921 đã được công nhận chính thức.

Ông Hồ Quang Hùng, Chủ nhiệm HTXNN Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cho biết: Trong 3 năm trở lại đây diện tích canh tác lúa của HTX chủ yếu dùng 2 giống lúa OM9915 và OM9921. Qua SX cho thấy, cả 2 giống đều thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương, SX được 3 vụ/năm. Đặc biệt giống OM9915 cho năng suất từ 9 – 10 tấn/ha, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phẩm chất gạo thơm, ngon, đáp ứng được thị trường XK.

Phát buổi tại lễ chuyển giao, TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết, thời gian qua Viện đã chuyển giao nhiều giống lúa chất lượng cho các đơn vị kinh doanh giống tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong 4 giống chuyển giao đợt này có 3 giống chống chịu tốt với nhiễm mặn và khả năng chịu hạn cao...

Ông Mai Văn Hào, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố cho biết: Sau khi ký kết chuyển giao chúng tôi sẽ nhanh chóng đồng hành cùng các địa phương, đại lý để nhanh chóng đưa các giống vào SX...

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.