| Hotline: 0983.970.780

Viên tướng Triều Tiên đứng sau kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ

Thứ Sáu 11/08/2017 , 07:18 (GMT+7)

Ông Kim Rak-Gyom, người khiến nhiều nước “đứng ngồi không yên” khi đưa ra tuyên bố về kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ, là một tướng lĩnh thân cận của ông Kim Jong-un và thường xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các vụ thử tên lửa cũng như các lễ diễu binh quân sự.

Tướng Kim Rak-gyom (phải) đứng cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Trong bản tin phát trên kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm nay 10/8, Tướng Kim Rak-Gyom, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ tên lửa Triều Tiên, cho biết lực lượng này sẽ hoàn tất kế hoạch tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung vào đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng 8 và trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chờ lệnh.

Tướng Kim Rak-Gyom cũng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, gọi ông chủ Nhà Trắng là “người mất lý trí” và chỉ muốn sử dụng vũ lực, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ dọa sẵn sàng trút “hỏa lực” và “thịnh nộ” lên Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Washington.

Tướng Kim Rak-gyom (ngoài cùng bên trái) trao đổi với ông Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội khác. (Ảnh: Reuters)

Là người đứng đầu lực lượng tên lửa của Triều Tiên, Tướng Kim Rak-Gyom được cho là có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề liên quan tới tên lửa, đặc biệt là kho vũ khí của Triều Tiên với khoảng 60 đầu đạn hạt nhân như ước tính của tình báo Mỹ.

Thông tin về Tướng Kim Rak-Gyom gần như rất hiếm hoi. Thậm chí, ngay cả các hãng tin của Hàn Quốc, quốc gia láng giềng với Triều Tiên, cũng chưa thể xác nhận chính xác hình ảnh của viên tướng này.

Ông Kim Rak-gyom (ngoài cùng bên trái, theo một số hãng tin) tham gia một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Theo Dailymail, Tướng Kim Rak-Gyom được thăng hàm từ tướng 2 sao lên tướng 4 sao vào tháng 6/2012, tức khoảng 6 tháng sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền tại Triều Tiên.

Ông Kim Rak-Gyom mới được nhà lãnh đạo Kim Jong-un cất nhắc vào vị trí lãnh đạo lực lượng tên lửa chiến lược của Triều Tiên gần đây. Đây là dấu hiệu cho thấy sự coi trọng của ông Kim Jong-un đối với chương trình phát triển tên lửa trong sức mạnh tổng thể của quân đội Triều Tiên.

Tướng Kim Rak-gyom (ngoài cùng bên trái, theo hãng tin Yonhap) vỗ tay chúc mừng thành công của một vụ phóng tên lửa. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Australian, lực lượng tên lửa đã được đặt ngang hàng với lực lượng lục quân và không quân của Triều Tiên. Theo đó, mối quan hệ giữa Tướng Kim Rak-Gyom và ông Kim Jong-un cũng trở nên gần gũi hơn. Ông Kim Rak-Gyom thường được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các vụ thử tên lửa cũng như các lễ diễu binh quân sự.

Hồi tháng 2 vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa tin về sự vắng mặt bí ẩn kéo dài 6 tháng của Tướng Kim Rak-Gyom. Vào thời điểm đó, một số tin đồn cho rằng ông Kim Rak-Gyom đã bị phế truất sau một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thất bại của Triều Tiên.

Tuy nhiên, tới tháng 3, hình ảnh ông Kim Rak-Gyom tiếp tục xuất hiện trở lại trong một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Khi đó, quân đội Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa để thử nghiệm khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Từ trái qua phải trong vòng tròn đỏ: Ông Kim Jong Sik, ông Ri Pyong Chol và ông Jang Chang Ha (Ảnh: Reuters)

Ngoài Tướng Kim Rak-Gyom, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là có một “bộ ba quyền lực” khác đứng sau chương trình vũ khí của Triều Tiên, gồm nhà khoa học tên lửa về hưu Kim Jong Sil, cựu tướng không quân Ri Pyong Chol và lãnh đạo trung tâm thu nhận và phát triển vũ khí của Jang Chang Ha. Đây đều là những nhân vật hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong chương trình tên lửa ngày càng phát triển mạnh của Bình Nhưỡng.

(Theo Dailymail, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất