| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Hà Lan tăng cường hợp tác trong nông nghiệp

Thứ Tư 18/06/2014 , 09:50 (GMT+7)

Chiều ngày 17/6, tại Bộ NN-PTNT diễn ra buổi Hội đàm giữa Bộ trưởng Cao Đức Phát và bà Sharon Dijksma, Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ trì buổi Hội đàm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng đây là mối quan hệ hiệu quả và đặc biệt năng động. Hà Lan là đối tác thương mại đứng thứ 3 của châu Âu đối với Việt Nam về tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả nông nghiệp. Hai bên đã có sự hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước trong thời gian gần đây.

Phát biểu tại Hội đàm, bà Sharon Dijksma cho biết: “Nông nghiệp Việt Nam và Hà Lan có những điểm tương đồng về thuận lợi và cả thách thức. Vì thế, hai nước đã có sự hỗ trợ rất hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian vừa qua, nhất là trong vấn đề an ninh lương thực. Hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp. Đây sẽ là cơ hội lớn cho việc hợp tác nông nghiệp giữa hai nước với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Hà Lan của Châu Á”.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các đoàn các cấp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về nông nghiệp của hai nước kết nối đối tác, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên gồm thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, lương thực và hợp tác nông nghiệp giữa các địa phương hai nước.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.