| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đề xuất các biện pháp chống khủng bố

Chủ Nhật 27/03/2011 , 08:14 (GMT+7)

Việt Nam đề xuất cần tăng cường hợp tác giữa các nước trong huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chống khủng bố, tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Việt Nam đề xuất cần tăng cường hợp tác giữa các nước trong huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chống khủng bố, tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Diễn đàn Đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta (JIDD)
diễn ra tại Indonesia từ ngày 23-25/3 với sự tham gia của khoảng 1.300 đại biểu đến từ 34 nước, tập trung bàn về sự ổn định an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương; thúc đẩy sự hợp giữa các chính phủ và tạo ra một mô hình chiến lược về quốc phòng và an ninh khu vực.

Đoàn quân sự Việt Nam do Trung tướng Trần Thái Bình, Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu và đã có bài tham luận quan trọng tại diễn đàn.

Trong bài tham luận ngày 25/3, Trung tướng Trần Thái Bình nêu rõ trong thế kỷ 21, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường, trong đó đối phó với khủng bố tiếp tục là vấn đề quan tâm của nhiều nước và trở thành động lực thúc đẩy hợp tác khu vực. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố đòi hỏi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế với những giải pháp và bước đi thích hợp và cần thực hiện đồng bộ.

Trung tướng Trần Thái Bình đã nêu một số biện pháp chống khủng bố như tăng cường đối thoại, hợp tác song phương và đa phương, xây dựng cơ chế hợp tác giữa các nước, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác song phương và đa phương như các tổ chức quốc tế, các hội nghị, đối thoại an ninh, ngoại giao cũng như vai trò của các diễn đàn hợp tác khu vực, như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và Đối thoại Shangri La....; tăng cường hợp tác trong huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực chống khủng bố; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới đối phó với chủ nghĩa khủng bố; và tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống khủng bố.

Bên cạnh những đề xuất trên, Trung tướng Trần Thái Bình cho rằng hiện tại một số quốc gia đang gặp khó khăn do chưa có hoặc chỉ có ở mức hạn chế những kinh nghiệm đấu tranh chống khủng bố nên cần nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm xây dựng pháp luật về phòng, chống khủng bố của các nước khác.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn JIDD được tổ chức tại Jakarta.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm