| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đóng vai trò quan trọng ở khu vực châu Á

Thứ Ba 28/12/2010 , 10:14 (GMT+7)

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại châu Á và Mỹ đánh giá cao mối bang giao với Việt Nam.

Việt Nam cũng ở vị trí trung tâm của các hoạt động kinh tế diễn ra khắp châu Á (Ảnh minh họa)

Năm 2010 đánh dấu 15 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ trong bối cảnh Washington nỗ lực củng cố quan hệ với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong bài trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát sóng ngày 27/12, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Joseph Yun khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại châu Á và Mỹ đánh giá cao mối bang giao với Việt Nam.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Yun nêu rõ trong năm 2010, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã hai lần tới Việt Nam, tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Trong cả hai chuyến công du, bà đều dành thời gian để trao đổi với quan chức Việt Nam về mối quan hệ song phương.

Theo ông, đây là những chuyến công tác quan trọng và bất thường, cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn cải thiện quan hệ song phương.

Về vai trò của Việt Nam tại châu Á, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Yun khẳng định Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong châu lục. Theo ông, Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á, có đường lãnh hải dài và chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Ngoài ra, theo quan chức ngoại giao Mỹ này, Việt Nam cũng ở vị trí trung tâm của các hoạt động kinh tế diễn ra khắp châu Á. Vì thế, ông Yun cho rằng Việt Nam đã, đang và sẽ hưởng lợi từ sự phát triển của các nước lớn trong khu vực cũng như đóng vai trò cầu nối hữu ích giữa các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.