| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam giúp Brunei phát triển sản xuất lúa, rau quả

Thứ Tư 27/03/2013 , 11:16 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút xây dựng và triển khai dự án trồng lúa tại Brunei trong tháng 4/2013.

Bộ NN-PTNT vừa giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút xây dựng và triển khai dự án trồng lúa tại Brunei trong tháng 4/2013.

Đồng thời, Bộ đã giao Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xây dựng Dự án hợp tác khảo nghiệm giống lúa tại Brunei. Trên cơ sở đó, Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính soạn thảo báo cáo của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xin phép bổ sung kinh phí thực hiện dự án.

Bộ giao Cục Trồng trọt phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cử chuyên gia giúp Brunei xử lý đất chua phèn, xác định giống lúa chất lượng tốt, phù hợp để trồng tại nước này.

Bộ NN-PTNT cũng đã giao Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Viện Rau quả xây dựng mô hình sản xuất rau, hoa tại Brunei bằng kinh phí của nước này và chương trình Nghị định thư hợp tác nông nghiệp giữa hai nước; tiếp tục đàm phán với Brunei về hợp tác trong khai thác đánh bắt tại vùng biển chung và nuôi trồng, chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn EU.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.