| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam hạ Đài Bắc, giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á

Thứ Hai 06/11/2017 , 20:59 (GMT+7)

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng chủ nhà 2-1 chiều 6/11, để sớm có vé đi dự ngày hội ở Indonesia 2019.

Hàng trăm người Việt Nam sinh sống tại Đài Bắc đã tới sân Hsinchu, liên tục cổ vũ nhiệt tình, giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn như đá trên sân nhà. Dưới sân, Việt Nam cũng thi đấu trên chân đối thủ, giành chiến thắng thuyết phục 2-1. Đây là chiến thắng thứ hai của đoàn quân áo đỏ, giúp họ vững vàng ở ngôi đầu bảng H, sớm giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á tại Indonesia vào năm 2019.

Việt Nam là một trong những đội giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á sớm nhất.

Đài Bắc ra sân với đội hình năm hậu vệ. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục của Việt Nam, đội chủ nhà cũng chỉ giữ sạch lưới được tới phút 22. Nam Cung sút bóng trúng cột dọc, nhưng ngay khi đối thủ phá bóng ra ngoài vòng cấm, Tiến Anh khống chế một nhịp rồi sút đẹp mắt vào góc cao chính giữa cầu môn, mở tỷ số.

Tiến Anh là người có công lớn nhất trong chiến thắng của Việt Nam trên sân Đài Bắc. Sau khi mở tỷ số, tới phút 42, cầu thủ mang áo số 19 này có pha băng xuống hãm bóng ngay sát vạch vôi đường biên ngang rồi chuyền ngược vào trong cho Hồng Sơn dứt điểm, nhân đôi cách biệt. Văn Nam cũng góp công vào bàn thắng này với một pha nhấc chân thả bóng khiến hàng thủ đối phương bất ngờ. Điều đặc biệt là cả ba cầu thủ tham gia vào tình huống nâng tỷ số lên 2-0 đều không đá chính trong trận thắng Macau 2-0 trước đó.

Thời gian giải lao giữa hai hiệp giúp Đài Bắc điều chỉnh chiến thuật, chơi khởi sắc trong hiệp hai. Họ rút ngắn cách biệt ở phút 57. Văn Tới đánh đầu phá bóng đúng vị trí của Chin Wen-Yen. Cầu thủ mang áo số 6 khống chế một nhịp trước khi dứt điểm hiểm vào sát mép lưới khiến thủ môn Việt Nam không thể cứu thua dù tung người hết cỡ.

Có bàn rút ngắn tỷ số, Đài Bắc lên tinh thần, thi đấu ấn tượng hơn. Họ tranh chấp bóng tốt ở giữa sân, áp sát khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, đội bóng dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó lấy lại thế trận. Phút 81, đội bóng áo đỏ thêm một lần sút tung lưới Đài Bắc nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tỷ số 2-1 được duy trì cho tới khi tan trận. Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á sớm một lượt đấu do hơn Macao và Đài Bắc ba điểm cùng chỉ số đối đầu. Trận đấu với Lào vào ngày 8/11 chỉ còn ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Việt Nam hiện có năm đội giành quyền dự vòng chung kết các giải đấu châu lục là futsal, U16, U19, U23 nam và tuyển nữ. Nhờ vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá là "Liên đoàn tiêu biểu mà khu vực Đông Nam Á phải học tập".

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm