| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam kỳ vọng chuyến thăm của Nhật hoàng là cột mốc biểu tượng

Thứ Tư 07/12/2016 , 08:02 (GMT+7)

Việt Nam tin tưởng chuyến thăm đầu tiên của Nhật hoàng vào mùa xuân tới là cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước và sẽ phối hợp chuẩn bị chu đáo cho sự kiện.

viet-nam-ky-vong-chuyen-tham-cua-nhat-hoang-la-cot-moc-bieu-tuong
Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, hôm qua phát biểu tại tiệc Quốc khánh, Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của Nhật hoàng, sau bài phát biểu của Đại sứ Umeda Kunio (phải). Ảnh: Trọng Giáp


"Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu sẽ trở thành một mốc mới quan trọng, mang tính biểu tượng cao, trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước chúng ta", ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, hôm qua cho biết trong tiệc Quốc khánh, Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 83 của Nhật hoàng Akihito tại Hà Nội. Đến ngày 23/12 tới, Nhật hoàng sẽ tròn 83 tuổi. 

Ông "đặc biệt hoan nghênh" chuyến thăm vào mùa xuân năm 2017 và cho biết Việt Nam "sẽ cùng Nhật Bản phối hợp chuẩn bị chu đáo để chuyến thăm thành công tốt đẹp". 

Báo Nhật Mainichi hồi tháng 9 đưa tin Nhật hoàng và Hoàng hậu dự kiến có chuyến thăm 4 ngày vào tháng ba hoặc tháng 4, tham quan chủ yếu Hà Nội, nhằm đáp lại lời mời từ chính phủ Việt Nam.  

Khi chỉ còn ba tuần nữa là tới năm mới 2017, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước điểm lại những "bước phát triển thực chất và hiệu quả" trong quan hệ hai nước năm nay.

Nhật tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu, nước cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư số hai, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. 

Khoảng 25 địa phương của Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Số thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam sang Nhật đang tăng. Con số này lên tới 60.000 người trong năm 2016. Năm ngoái, 200.000 khách du lịch Việt Nam sang Nhật và số khách Nhật thăm Việt Nam tăng đều qua các năm. 

Ông Umeda Kunio, Đại sứ Nhật tại Việt Nam, cho biết thêm vào tháng một năm tới, một đoàn kinh tế quan trọng của nước này dự kiến thăm Việt Nam. Tháng 11/2017, hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao dự kiến diễn ra.

(VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm